Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 24/09/2025 - 20:33
(Thanh tra) - Chiều 24/9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc về vũ khí, khí tài và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của Quân đội.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Ảnh: Dương Nguyễn
Phong trào Thi đua Quyết thắng trong 5 năm qua, với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng", đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Khai mạc tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, sự ra đời, phát triển và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong các thời kỳ cách mạng và phát triển thành Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Dương Nguyễn
5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, phong trào Thi đua Quyết thắng đã trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đại hội lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, khi toàn quân tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025 đã góp phần thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu” với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường được ngay”. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2020 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Dương Nguyễn
Trong đột phá về tổ chức biên chế, toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội tinh gọn, mạnh, thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Về đột phá huấn luyện, toàn quân đã đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật của cán bộ chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.
Chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự đã đạt kết quả tích cực, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Thi đua chỉ có ý nghĩa khi "thật-hay-đẹp-hữu ích". Ảnh: Dương Nguyễn
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào Thi đua Quyết thắng hình thành ngay sau khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời, với ý chí "quyết chiến, quyết thắng, dám đánh giặc, dám đi trước, dám nhận việc khó, dám hy sinh, quyết làm đến cùng". Thi đua Quyết thắng đã hòa vào mạch nguồn của phong trào Thi đua Ái quốc do Bác Hồ phát động. Nhờ thi đua, đơn vị có mục tiêu chung đo được, kỷ luật trở thành sức mạnh, và sáng kiến trở thành nguồn lực. Từ đó, đã hình thành phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" có đặc sắc riêng: Khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng.
Qua nghe báo cáo thành tích tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ông rất ấn tượng về dấu ấn của Đại hội lần này là xây dựng quân đội hiện đại, làm chủ khoa học, công nghệ, đạt được những bước tiến về vũ khí, khí tài, tác chiến. Điều này thể hiện việc thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, và là việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong Quân đội.



Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Dương Nguyễn
Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi quân đội ta vừa "chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vừa "cơ động, linh hoạt, thông minh số". Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Thi đua Quyết thắng phải trở thành "hệ điều hành" cho ba vai trò: "Đội quân chiến đấu" lấy tiêu chí huấn luyện "gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị" làm trục; coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc; coi an toàn, kỷ luật là đường ranh đỏ.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Thi đua Quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu, không phải là đợt "ra quân" nhất thời mà là "nhịp đập cuộc sống". Ông đề nghị toàn quân phải tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức và tuyệt đối tránh "chạy theo chỉ tiêu bề nổi", thay vào đó, phải đặt "chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu". Thi đua chỉ có ý nghĩa khi "thật-hay-đẹp-hữu ích", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao cờ thi đua tặng các tập thể. Ảnh: Dương Nguyễn
Tại Đại hội lần này, đã tôn vinh 54 Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 304 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng nồng ấm và khẳng định: Những điển hình tiên tiến này là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thống, của kỷ luật, của sáng tạo và của tình quân-dân thắm thiết.
Nhân dịp Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng bức trướng với 16 chữ vàng:
"TRUNG THÀNH KIÊN ĐỊNH-ĐOÀN KẾT KỶ CƯƠNG
ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN-QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG"
Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đại biểu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân và dân quân tự vệ cả nước, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Đại hội bức trướng với 16 chữ: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”. Ảnh: Dương Nguyễn
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân xin hứa với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Tổng Bí thư rằng, "dù khó khăn gian khổ đến đâu, Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ tại Việt Nam cũng luôn vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước".
Toàn quân sẽ luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ," hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội cũng đã thống nhất xác định chủ đề phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030 là “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật