Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ ba, 28/10/2025 - 16:57
(Thanh tra) - Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng đó không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là giá trị cốt lõi, phản ánh tinh thần cống hiến của mỗi người dân Việt Nam. Tinh thần yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể qua từng phong trào, từng việc làm thiết thực.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới 4 nội dung trọng tâm, thực chất trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Trí Vũ
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 28/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thi đua để đóng góp công sức vào các cuộc vận động, phong trào yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động.”

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trí Vũ
Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng, gắn với các cuộc vận động lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.
Trước hết là phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 – minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định phòng dịch, tích cực ủng hộ tuyến đầu và giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần đảm bảo đời sống cho người dân trong tâm dịch.
Một dấu ấn khác là phong trào “Triệu tấm lòng yêu thương – nghìn mái nhà hạnh phúc”, vận động nhân dân cả nước ủng hộ xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát tại Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Từ kết quả đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham mưu phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, qua đó đã hoàn thành hơn 334.000 căn nhà với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng – một con số kỷ lục, khẳng định niềm tin, sự đồng lòng của toàn xã hội.
Thứ ba, công tác vận động, cứu trợ xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả. Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam sau bão Yagi, đồng bào cả nước đã ủng hộ hơn 2.600 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Nguồn lực quý báu ấy giúp hàng nghìn hộ dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò, uy tín của Mặt trận.
Thứ tư, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu, góp ý sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Mặt trận trong bối cảnh triển khai mô hình tổ chức mới theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Đó là cách thi đua bằng trí tuệ, bằng hiệu quả công việc – lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thiện, nguyên Trưởng Ban Công tác phía Nam. Ảnh: Trí Vũ
Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, bước vào giai đoạn mới, công tác thi đua – khen thưởng của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần được đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn. Thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; phải có nội dung, tiêu chí, thang điểm rõ ràng; tránh hình thức, chạy theo thành tích.
Chủ tịch yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan “người người thi đua, đơn vị nào cũng thi đua, mỗi người một việc”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính cho phong trào.
Đặc biệt, ông đề nghị sớm nghiên cứu và phát động phong trào “Đồng hành cùng học sinh biên cương” hỗ trợ điều kiện ăn ở, học tập, công nghệ cho trẻ em vùng khó khăn; đồng thời triển khai “Tháng nghe dân nói” ở các cấp để lắng nghe ý kiến nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Phải xây dựng và nâng tầm chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới chiến lược chưa từng có trong lịch sử Mặt trận. Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân,” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức cơ quan MTTQ Việt Nam bày tỏ quyết tâm hành động với phương châm: “Đoàn kết - Dấn thân - Vì Nhân dân phục vụ.”
Theo ông, mỗi cán bộ Mặt trận sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tham mưu, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, trong quản lý điều hành, kết nối và lắng nghe ý kiến nhân dân, hướng tới xây dựng Mặt trận số gần dân, gần cơ sở, gần không gian mạng.
Ông Cao Xuân Thạo khẳng định, thi đua không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà là thi đua vì cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân, lan tỏa các phong trào “Mặt trận sẻ chia”, “Cán bộ Mặt trận tiên phong”, góp phần chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, học sinh vùng biên giới, thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Đại hội nhất trí với chủ đề thi đua giai đoạn 2025–2030: “Đoàn kết - Sáng tạo - Bứt phá - Vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.”
Tại Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội cũng công bố danh sách 42 đại biểu của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, trong đó có 10 điển hình tiên tiến, 30 đại biểu đại diện giới trí thức, tôn giáo, nhân sĩ tiêu biểu.
Với tinh thần “Thi đua để cống hiến, để lan tỏa tinh thần yêu nước”, phong trào thi đua của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Đăng Minh, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Cơ quan; đồng chí Vũ Đình Long, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan. Ảnh: Trí Vũ

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan. Ảnh: Trí Vũ

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ảnh: Trí Vũ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh