Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sầu riêng Đắk Lắk: Không chạy theo sản lượng, hướng tới nâng tầm thương hiệu

Ngọc Giàu

Thứ bảy, 15/08/2026 - 21:49

(Thanh tra) - Hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế đã tham dự lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh tỉnh không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, mà chuyển từ tư duy chạy theo diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu.

Hàng nghìn du khách tham dự lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: N.Giàu

Tối 15/8, tại Quảng trường 10/3, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo đại biểu, người dân, du khách.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham dự lễ khai mạc. Ảnh: N.Giàu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 5,98%, vượt kịch bản đề ra.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, kết quả này cho thấy tiềm năng, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền nông nghiệp Đắk Lắk trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới nhiều biến động. Sầu riêng là một trong những minh chứng sinh động cho quá trình chuyển mình ấy.

Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000ha sầu riêng, sản lượng niên vụ dự kiến gần 500.000 tấn; 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng những con số về diện tích và sản lượng không phải là đích đến cuối cùng. Đắk Lắk phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng sang quản lý giá trị nông nghiệp, quan tâm đến giá trị tạo ra trên mỗi hecta, phần giá trị người nông dân được hưởng và vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

“Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần; mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học - công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Theo ông Đỗ Hữu Huy, chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là “tấm vé” xuất khẩu mà phải thực sự là cam kết về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và chất lượng.

Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản, đóng gói và vận chuyển cần từng bước được chuẩn hóa, số hóa.

Đắk Lắk cũng sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà phân phối và nhà nhập khẩu, qua đó hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, “vươn xa” không chỉ là tăng sản lượng xuất khẩu mà phải nâng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

“Vươn xa không đơn thuần là xuất khẩu được nhiều hơn; mà phải xuất khẩu được giá trị cao hơn, đến nhiều thị trường hơn và từng bước đi bằng chính thương hiệu của mình”, ông Đỗ Hữu Huy nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn sầu riêng tỉnh nhà phát triển bền vững, nâng cao giá trị. Ảnh: N.Giàu

Cũng tại chương trình khai mạc là khoảnh khắc đặc biệt vinh danh 2 Kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gồm “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”.

Đây là những dấu ấn độc đáo, khẳng định sự sáng tạo, quy mô và giá trị đặc sắc của Đắk Lắk, góp phần quảng bá hình ảnh sầu riêng và văn hóa vùng đất Tây Nguyên đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Hai kỷ lục Việt Nam tại lễ hội sầu riêng. Ảnh: N.Giàu

Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu. Các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên được kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp đất và người Đắk Lắk, quảng bá hình ảnh vùng đất đại ngàn và nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: N.Giàu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9, với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, gồm 17 hoạt động chính.

Điểm nhấn là lễ khai mạc tối 15/8 tại Quảng trường 10/3; ngày 16/8 diễu hành khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng; cùng chuỗi hoạt động hội chợ, trưng bày và quảng bá sầu riêng, sản phẩm OCOP, kết nối giao thương, lễ hội ẩm thực với các món ăn sáng tạo từ sầu riêng, trải nghiệm vườn, livestream quảng bá và bán hàng, triển lãm ảnh nghệ thuật, đấu giá sầu riêng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

Đáng chú ý, đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” diễn ra tối 22/8; lễ hội khép lại bằng chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và tổng kết tại phường Tuy Hòa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sầu riêng Đắk Lắk: Không chạy theo sản lượng, hướng tới nâng tầm thương hiệu

Sầu riêng Đắk Lắk: Không chạy theo sản lượng, hướng tới nâng tầm thương hiệu

(Thanh tra) - Hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế đã tham dự lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh tỉnh không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, mà chuyển từ tư duy chạy theo diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu.

21:49 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm