Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quốc hội thể hiện thái độ quyết liệt và rõ ràng về vấn đề Biển Đông

Thứ ba, 24/06/2014 - 07:15

(Thanh tra)- Hôm nay (24/6), kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc. Đây là kỳ họp quan trọng diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam… đòi hỏi cần phải có các giải pháp đồng bộ nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Thảo Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nhấn mạnh: “Tại hội trường, thời tiết nóng, báo chí cũng nói nhiều Quốc hội nóng vấn đề này, vấn đề khác: Từ Biển Đông hải đảo đến kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… Nhưng tôi thấy rằng, Quốc hội chúng ta không nóng, Quốc hội rất bình tĩnh, rất sáng suốt với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn. Đồng thời phát huy được trí tuệ của mình trong việc giải quyết các vấn đề”.

Trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, ngay đầu kỳ họp Quốc hội đã nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Từ đó, Quốc hội ra tuyên bố nêu rõ: “Quốc hội cùng với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài bày tỏ sự lo ngại và kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam”.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, tuyên bố trên của Quốc hội đã thể hiện thái độ quyết liệt và rõ ràng đối với vi phạm ngang ngược của Trung Quốc cũng như thể theo nguyên vọng của nhân dân, cử tri cả nước. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết đồng ý chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng.

Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã gửi thư cho tất cả các Ủy ban Đối ngoại và Nghị viện trên thế giới thông tin tình hình thực tế ở biển Đông và sự vi phạm của Trung Quốc. Cùng với đó, đề nghị Chủ tịch, các vị Nghị sĩ Quốc hội các nước cùng đồng hành với Quốc hội và nhân dân Việt Nam, kịp thời có biện pháp cần thiết, lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, bảo vệ những giá trị hòa bình chung của nhân loại, tôn trọng, bảo vệ giá trị của luật pháp quốc tế về nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia; gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên biển.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết thêm, các nước cũng nghiên cứu tiếp cận thông tin và một số nước có phản ứng mạnh, một số nước có phản ứng nhất định và nhiều nước đang có chương trình họp ủy ban đối ngoại để có phản ứng phù hợp với tình hình.

“Tôi thấy rằng chưa cần thiết phải ra một Nghị quyết hay tuyên bố về vấn đề Biển Đông cũng như không cần thiết điều chỉnh tăng thêm thời gian để Quốc hội bàn về vấn đề Biển Đông”, ông Hằng nêu quan điểm và cho rằng, vấn đề là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh bằng biện pháp hoà bình, trên thực địa cũng như không loại trừ cả biện pháp pháp lý.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ trở thành thông lệ, kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ trở thành thông lệ, kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

(Thanh tra) - Theo Chủ tịch Quốc hội, cơ chế đặc biệt phải có van an toàn trong những tình huống cần thiết, không thể trở thành lối đi thường xuyên. Nếu ngoại lệ trở thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn, sự ổn định của pháp luật - điều mà nhà đầu tư cần nhất - cũng sẽ bị ảnh hưởng.

12:52 23/10/2026
Chính phủ đề xuất đánh thuế với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Chính phủ đề xuất đánh thuế với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

(Thanh tra) - Chính phủ đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng đề xuất này còn có điểm chưa thống nhất pháp luật về đất đai và có nguy cơ trùng lặp nghĩa vụ tài chính.

09:50 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm