Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 23/04/2025 - 17:21
(Thanh tra) - Tại phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thu tù trước thời hạn có điều kiện (đợt 30/4/2025) có 10 phạm nhân đã hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện (đợt 30/4) cho các phạm nhân. Ảnh: Minh Tân
Chiều ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị và Trại giam Nghĩa An, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an.
Dịp này, có 10 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng, trong đó, 3 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Nghĩa An được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 7 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Công an tỉnh được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
Các phạm nhân được xét giảm án và tha tù trong đợt này đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật: Là người phạm tội lần đầu, có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, đã thi hành xong án phí, có nơi cư trú rõ ràng sau khi ra trại và đã chấp hành được ít nhất một phần hình phạt tù có thời hạn.
Việc xét giảm án và tha tù trước thời hạn là một trong những chính sách nhân đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho những người phạm tội có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Đây cũng là động lực để các phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Bên cạnh có giải pháp căn cơ hơn để phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM.
Hương Giang
Thúy Nhài
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà