Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Temu không nộp thuế, cơ quan quản lý sẽ thanh tra, xử lý

Hương Giang

Thứ bảy, 26/10/2024 - 16:11

(Thanh tra) - Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu vừa xuất hiện tại Việt Nam. Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh temu không nộp thuế, cơ quan quản lý sẽ thanh tra, xử lý. Ảnh: P.Thăng

Temu nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…

Bên hành lang Quốc hội sáng 26/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi với báo chí xoay quanh việc thu thuế với sàn thương mại điện tử, trong đó có Temu.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu vừa xuất hiện tại Việt Nam. Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…

Để nắm bắt cụ thể hơn về tiến độ triển khai thu thuế với sàn giao dịch điện tử xuyên biên giới này, ông Hồ Đức Phớc đã bấm máy gọi điện trực tiếp cho Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế.

Qua điện thoại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu lãnh đạo Tổng Cục Thuế phải rà soát ngay và trước tiên, phải làm văn bản đôn đốc, yêu cầu kê khai nộp thuế, đồng thời phải lập tức thu thập các dữ liệu thống kê.

“Tổng Cục Thuế đang kiểm tra dữ liệu và yêu cầu kê khai nộp thuế. Trường hợp Temu không nộp thuế, sẽ tổ chức thanh tra, xử lý”, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, trước sự phát triển như vũ bão trong thời đại công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, buộc chúng ta phải thích ứng nhanh, bắt kịp xu thế thời đại, nếu không sẽ tụt hậu, bị bỏ lại phía sau.

“Ngay cả 4 tổng cục, chúng tôi cũng đang chỉ đạo phải thành lập từng nhóm, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để áp dụng”, ông Hồ Đức Phớc nói.

Trao đổi về nguy cơ doanh nghiệp trong nước “thua ngay trên sân nhà", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh cần phải ban hành luật về chống bán phá giá, để chống phá giá và độc quyền.

Ông đồng thời cho rằng, doanh nghiệp nội buộc phải thích nghi và vươn lên. “Bộ Tài chính mà không tập trung phát triển công nghệ thông tin thì cũng tụt hậu ngay”, theo lời Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm, đã triển khai loạt giải pháp để chống thất thu thuế, nên thu ngân sách vượt 940 nghìn tỷ đồng trong 4 năm.

“Chúng tôi cũng phát động trong toàn ngành Thuế với gần 40 nghìn người viết phần mềm đối chiếu các lần giao dịch, xác định giao dịch đáng ngờ để đánh giá, kiểm tra”, ông Hồ Đức Phớc cho hay.

Lo ngại hàng hóa, doanh nghiệp nội bị đe dọa

Lo ngại hàng giá rẻ bán trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, như Temu, Shein tràn vào Việt Nam khi chưa được cấp phép hoạt động, đe dọa hàng hóa, doanh nghiệp nội địa cũng là vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra khi thảo luận tổ về kinh tế, xã hội.

Từ đầu tháng 10, Temu thuộc PDD Holdings (Trung Quốc) - tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử Pinduoduo - chưa công bố chính thức vào Việt Nam, nhưng người dùng có thể vào các cửa hàng ứng dụng trên điện thoại để tải app và mua hàng, thanh toán trên nền tảng này với phiên bản tiếng Việt.

Hình thức kinh doanh của các sàn thương mại điện tử như Temu là C2B, tức kết nối trực tiếp người mua hàng với nhà sản xuất. Mô hình bán hàng giá rẻ tận xưởng giúp họ thu hút tập người dùng tìm kiếm sản phẩm giá rẻ.

Trước Temu, những nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc khác như Taobao, 1688, Shein đã tiếp cận thị trường Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nói “sản phẩm giá rẻ nước ngoài tràn vào qua kênh này sẽ triệt tiêu hàng hóa trong nước".

Ông cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, khi để xảy ra hiện tượng các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Temu chưa xin phép nhưng hoạt động rầm rộ ở Việt Nam.

"Chúng ta cần hành động, phải kiểm soát về chất lượng hàng hóa, chứ không thể buông lỏng", ông Cường nhấn mạnh và đề nghị cơ quan quản lý xem lại giải pháp về hàng rào thuế quan, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nhỏ lẻ trong nước. Cụ thể, cần xem xét, sửa chính sách miễn thuế nhập khẩu với hàng giá trị dưới 1 triệu đồng, khi sửa Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu nói không nên cấm các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, như Temu hay Shein. Tuy vậy, theo ông Hiếu, Chính phủ cần rà soát hoạt động này để có biện pháp về thuế, quy tắc xuất xứ, xuất nhập khẩu để đảm bảo thương mại công bằng.

Bởi, cùng một mặt hàng, doanh nghiệp Việt nhập khẩu về sẽ phải nộp thuế, ghi nhãn xuất xứ, nhưng nếu bán qua các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Temu hay Shein thì không.

“Cơ quan quản lý rà soát toàn bộ hoạt động này, để có biện pháp phòng vệ thương mại theo luật Việt Nam, quốc tế. Đây là vấn đề lớn, Chính phủ cần có giải pháp ngay", theo lời ông Phan Đức Hiếu.

Thực tế, trước cơn lốc hàng giá rẻ của Temu, nhiều nước dè chừng. Indonesia ra lệnh cấm, Thái Lan tăng thuế còn Âu - Mỹ định siết các quy định hoạt động và nhập khẩu. Với Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhiều người tiêu dùng đều lo ngại về lỗ hổng pháp lý này đang mở đường cho hàng giá rẻ bên ngoài tràn vào nội địa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm

(Thanh tra) - Dự án chống ngập ở TP Hồ Chí Minh qua 2 nhiệm kỳ mà người dân vẫn chịu ngập lụt, hay 2 bệnh viện ở Hà Nam được Nhà nước đầu tư hàng chục năm chưa đưa vào sử dụng, là những điển hình về lãng phí được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập.

Hương Giang

19:32 26/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm