Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ông Lê Văn Lương giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Bùi Bình

Thứ ba, 11/07/2023 - 19:17

(Thanh tra) - Sáng 11/7, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lai Châu, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lai Châu, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Lai Châu

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự tín nhiệm cao (45/46 phiếu), ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Lương sinh ngày 28/8/1968; quê ở xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, cử nhân chuyên ngành kế toán, thạc sỹ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị. Ông đã trải qua các vị trí công tác: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu. Từ tháng 11/2020 đến nay, ông Lê Văn Lương làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đến ngày 13/7 nhằm đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận, quyết định 18 dự thảo, nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của Lai Châu tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2022 như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%, tổng lượt khách du lịch tăng 41,6%; doanh thu du lịch tăng 20%, doanh thu vận tải tăng 20,3%, giá trị xuất nhập khẩu tăng 42,3%, xuất khẩu hàng địa phương tăng 9%. Dịch vụ vận tải có bước phát triển mới, đã mở và đưa vào khai thác một tuyến vận tải hành khách đường bộ quốc tế định kỳ thành phố Lai Châu (Việt Nam) - huyện Ki Bình (Vân Nam, Trung Quốc).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tinh gọn để gần dân

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tinh gọn để gần dân

(Thanh tra) - Chính quyền địa phương 2 cấp tuy vận hành mới hơn 1 năm nhưng đã ghi nhận nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Thanh Nhung

13:21 03/08/2026
Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân

Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân

(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Bộ Công an, định hướng trong dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính; xử lý hình sự là cuối cùng.

Hương Giang

11:13 03/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm