Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ hai, 10/02/2025 - 21:49
(Thanh tra) - Chiều ngày 10/2, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025).
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTTT
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ) toàn ngành cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về những thành tựu đã đạt được, đồng thời tiếp thêm động lực, tâm huyết phục vụ tốt cho sự nghiệp an sinh xã hội (ASXH).
“Đây cũng là cơ hội để tri ân, cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế đối với Ngành; sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, CCVC, NLĐ của ngành BHXH - những người đã trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam” – ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTTT
Ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, ngày 16/2/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam. Ngày 24/1/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg về việc chuyển BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam. Đây là những văn bản quan trọng, tạo tiền đề cho việc thống nhất tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở nước ta và cũng là cơ sở cho sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam.
Trong 30 năm qua, BHXH Việt Nam luôn chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; bám sát thực tiễn, kịp thời có phương án, giải pháp “từ sớm, từ xa”; với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm”, “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo của sự phục vụ”, Ngành đã hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Ghi nhận, biểu dương các kết quả ngành BHXH Việt Nam đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể, cá nhân là lãnh đạo, CCVC qua các thời kỳ.
Nổi bật là Ngành đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.
Tỷ lệ và số người tham gia BHXH đã mở rộng một cách bền vững và tăng nhanh qua các năm. Số người tham gia đến nay đã tăng 8,9 lần so với năm 1995; chiếm 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Tỷ lệ và số người tham gia BHYT tăng nhanh, tiệm cận BHYT toàn dân: Đến nay, tăng 13,4 lần so với năm 1995, tương ứng hơn 94,2% dân số.
Ngành BHXH Việt Nam trực tiếp giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho từng người tham gia và thụ hưởng với số lượng lớn, khoảng 100 triệu dân, trong đó có trên 94,2% dân số hưởng BHYT.
Mỗi năm, bình quân, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện quản lý và chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thực hiện chi trả cho hơn 15,6 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và trên 40 triệu người, cho gần 200 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.
Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Năm 2024, BHXH Việt Nam là một trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Xếp thứ 3 trong khối các bộ, ngành về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là những kết quả nổi bật khác…
Tại hội nghị, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh bày tỏ niềm tự hào về những kết quả nổi bật của Ngành đã được trong 30 năm qua.
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp này. Ảnh: TTTT
Trong bối cảnh mới, thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức đan xen. Với vai trò trực tiếp tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của đổi mới, hiện đại và phát triển bứt phá.
Ngành BHXH Việt Nam cũng đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian sắp tới.
Thay mặt tập thể lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các ngành, các cấp… và hơn hết là các đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, CCVC và NLĐ ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Chiều 21/3, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ hai với nội dung xem xét, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025, đồng thời triển khai dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bùi Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Trọng Tài
Hương Giang
Thái Hải
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Phương Anh
Thái Hải
Phương Anh
Minh Nghĩa
Bùi Bình
Trọng Tài
Chính Bình
Nam Dũng