Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Một số lực lượng Công an, Quân đội tiến thẳng lên hiện đại

Hương Giang

Chủ nhật, 28/03/2021 - 22:39

(Thanh tra) - Để xây dựng Công an, Quân đội hiện đại, Đại hội XIII xác định, “tăng cường, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng”.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề “những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”. Ảnh: Đ.X

Chiều 28/3, trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu, quán triệt chuyên đề “những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề “những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Quân đội đã giảm, điều chỉnh 800 tổ chức biên chế

Điểm lại tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Theo ông, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ: Vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước”.

Đại hội XIII của Đảng cũng xác định, xây dựng Quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại.

“Trong nghị quyết nêu cùng với quân đội còn có cả lực lượng công an”, Thượng tướng nói.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đ.X

Thượng tướng cho hay, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, trực tiếp là đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng như yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh.

“Bước đầu đạt được kết quả quan trọng, bảo đảm sự cân đối và tương đối đồng bộ giữa quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan đơn vị, giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng, sau năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, quân đội có 11 quân khu. Sau khi giải thể, sáp nhập, giờ quân đội chỉ còn 7 quân khu. Quân khu Thủ đô cũng chuyển thành Bộ Tư lệnh Thủ đô để giảm biên chế, tinh gọn bộ máy.

Quân đội cũng tiến hành giải thể các quân đoàn, đặc khu và một số sư đoàn. Các sư đoàn này trở thành các sư đoàn không thường trực để làm nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên.

“Ngày xưa một quân khu có thể 5 - 7 sư đoàn, bây giờ mỗi quân khu chỉ còn lại 1 sư đoàn đóng quân thôi. Cùng với đó là các quân đoàn không thường trực, đoàn kinh tế quốc phòng và đơn vị hỏa lực, lực lượng phục vụ bảo đảm để sẵn sàng nhân đôi, nhân 3 như chiến tranh giải phóng, chống Mỹ cứu nước chúng ta đã làm”, ông Phan Văn Giang nói.

Theo Thượng tướng, từ 2016 tới nay, thực hiện nhiệm kỳ khóa XII, quân đội giảm, điều chỉnh 800 tổ chức biên chế.

Ngay các trường quân sự, hiện chỉ còn 2 trường ở Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành khác thì giảm hết, điều chỉnh nhiệm vụ cho các đơn vị khác để tinh gọn bộ máy.

“Để thực hiện xây dựng quân đội hiện đại, công nghiệp quốc phòng cũng từng bước phát triển, hiện đại, đáp ứng một phần vũ khí cho lực lượng vũ trang, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi đang đi theo hướng này để mình tự lực, tự cường trang bị cho quân đội”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh

So với Đại hội XII, Đảng ta xác định chuyển từ trạng thái “từng bước hiện đại” sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”, đồng thời xác định mục tiêu phấn đấu, “đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại hội XIII thể hiện tư duy mới của Đảng trong xây dựng lực lượng Công an, Quân đội rất toàn diện. Ảnh: Đ.X

“Đây là tư duy rất mới trong việc định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân phù hợp với xu thế, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tiềm lực của đất nước hiện nay”, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận định.

Đại hội XIII còn xác định, “quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đủ mạnh, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Theo Bộ trưởng, đây là căn cứ, tiền đề quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã chính quy.

Ngoài ra, Đại hội XIII cũng thể hiện tư duy mới của Đảng trong xây dựng lực lượng Công an, Quân đội rất toàn diện, thực hiện quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an.

Đại tướng Tô Lâm cũng cho hay, để xây dựng Công an, Quân đội hiện đại, Đại hội XIII xác định, “tăng cường, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội”, trong đó nhấn mạnh yếu tố hiện đại, xác định rõ công nghiệp an ninh hiện đại.

“Như vậy, tư duy về xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được xác định với yêu cầu cao hơn”, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, nếu Đại hội XII vấn đề tư duy mới về nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh chưa được đề cập thì đến Đại hội XIII, tư duy và thực tiễn nghệ thuật tổ chức bảo vệ an ninh quốc gia được xác định rõ hơn.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia được xác định và phát triển tầm cao hơn đó là “nghệ thuật an ninh xã hội”.

“Đây cũng là lần đầu tiên “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia”, “nghệ thuật an ninh xã hội” chính thức được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng. Đồng thời, thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay cũng đặt ra những yêu cầu, định hướng nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện hơn nữa lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay.

Lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người”

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia so với Đại hội XII, đó là, lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người”.

“Đại hội XIII của Đảng đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng”, Bộ trưởng nói. 

Đại tướng cũng nhấn mạnh, Đại hội XIII xác định, “chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, do vậy bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

“An ninh con người là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”, ông Tô Lâm khái quát. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm