Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 26/03/2025 - 14:31
(Thanh tra) - Ngày 26/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ TP Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2025).
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế. Ảnh: Minh Tân
Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo TP Huế; các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Cách đây 50 năm, ngày 26/3/1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên đỉnh Kỳ Đài, Phu Văn Lâu – đánh dấu mốc son lịch sử, Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng. Với khí thế của chiến công này, quân và dân thành phố tiếp bước cùng quân và dân cả nước tiến quân thần tốc, táo bạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975, thống nhất đất nước và đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, động lập và vươn mình phát triển.
Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, sau 50 năm giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân TP Huế đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn, khắc phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu trình bày diễn văn ôn lại quá trình 50 năm xây dựng và vươn mình của TP Huế. Ảnh: Minh Tân
Tính đến năm 2024, TP Huế đã đạt nhiều thành quả đáng phấn khởi. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,15%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.000 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực.
TP Huế là địa phương duy nhất ở Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á đang sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản thế giới và khu vực, trong đó có 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản đồng sở hữu với các địa phương khác.
Hạ tầng đô thị được xây dựng khang trang, hiện đại. Huế vươn mình và ngày càng khẳng định vị thế của trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng nâng cao về chất lượng.
Với những thành tích đã đạt được, TP Huế vinh dự 2 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2025, Huế đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. “Đây là bước ngoặt lịch sử quan trọng, là một mốc son mang tính lịch sử, đánh dấu sự phát triển toàn diện của vùng đất Cố đô, là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân TP Huế”, Bí thư Thành ủy Huế bày tỏ.
Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ và chính quyền Nhân dân TP Huế đề ra mục tiêu vừa phát triển, vừa gìn giữ được bản sắc độc đáo của một đô thị di sản, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng Huế trở thành một TP phát triển bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc, mang bản sắc văn hóa Huế và con người Huế.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Tân
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua. Đồng thời, đồng chí khẳng định: Huế đang ngày càng vươn mình phát triển mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới trên vùng đất miền Trung còn nhiều khó khăn, khắc nghiệt; đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để xứng đáng với sự hy sinh, gian khổ của các thế hệ đi trước.
Thường trực Ban Bí thư chia sẻ: Với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với TP Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, phải làm thế nào để phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế mới. Đảng và Nhà nước mong muốn TP Huế tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa Huế, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng Huế trở thành một thành phố phát triển nhanh, bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc.
Để xây dựng TP Huế phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP Huế cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo không gián đoạn công việc. Đồng thời, củng cố chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý, triển khai hiệu quả Nghị quyết 175 của Quốc hội.
Nửa thế kỷ, Huế vươn mình thành trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo của cả nước. Ảnh: Minh Tân
Huế cần quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025 - 2030. Đẩy mạnh hạ tầng chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố cũng phải quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đầu tư giáo dục, khoa học - công nghệ, xây dựng Huế thành trung tâm lớn về giáo dục – đào tạo, văn hóa - du lịch, khoa học – công nghệ, y tế. Phát huy giá trị di sản, tạo sức hút quốc tế, xây dựng Huế "sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".
“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, quân và dân TP Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, vẻ vang của Đảng, của dân tộc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và sức sáng tạo; biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khí thế cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thành sức mạnh và phong trào thi đua hành động cách mạng của quần chúng; chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng TP Huế phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ.
Sáng 26/3, UBND TP Huế tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nguyễn Hoàng thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, một sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Huế (26/3/1975 – 26/3/2025).
Công trình khởi công ngày 23/12/2022, dự kiến hoàn thành sau 1.090 ngày nhưng đã vượt tiến độ gần 9 tháng, thông xe vào ngày 26/3/2025. Cầu Nguyễn Hoàng có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ hình tượng "Hạc chầu Thiên Mụ", với màu vàng chủ đạo, tượng trưng cho quyền uy Chúa Nguyễn. Công trình không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông, kết nối các đô thị vệ tinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1.855 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt sông Hương sẽ nâng cao năng lực giao thông, mở rộng đô thị Huế và khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên dự án, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thành phố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mục tiêu 3.000 km cao tốc vào cuối năm 2025, theo Thủ tướng là khả thi, chúng ta đã thấy hình hài con đường cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau.
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 29/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm đã về dự kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025).
Ngọc Phó
Trần Lê
Hoàng Nam
Lê Hữu Chính
T. Minh
T. Minh
Đông Hà
Hoàng Hiệp - Lê Linh
Văn Thanh
Nguyễn Nhài
Hương Giang
Ngọc Phó
V.L