Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khởi công Trường nội trú xã Lóng Sập: Nâng bước chân em nơi biên cương Tổ quốc

Thành Công

Chủ nhật, 09/11/2025 - 12:55

(Thanh tra) - “Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, cũng như sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác giáo dục và đào tạo, vun đắp tương lai từ vùng biên Tổ quốc, phát triển nguồn nhân lực cho đồng bào DTTS, miền núi, vùng cao, biên giới”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ khởi công.

Sáng 9/11, hòa chung không khí khởi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Lóng Sập.

Các em nhỏ vùng biên Tổ quốc vui mừng dự Lễ khởi công mái trường sẽ là nơi chắp cánh ước mơ của các em

Lễ khởi công diễn ra trong không khí phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định đây một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Dự lễ khởi công xây dựng công trình, có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Sơn La.

Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục vùng biên giới, tỉnh Sơn La đang đồng loạt triển khai 13 công trình trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới.

Trong đó, dự án tại xã Lóng Sập được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục, chăm lo tương lai cho con em đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, cũng như sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây không chỉ là đầu tư hạ tầng, mà còn là chính sách xã hội mang tính ưu việt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt, phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng số và kỹ năng hội nhập quốc tế.

"Chúng ta vẫn nói về "5 cái nhất" ở miền núi: giao thông khó khăn nhất, cơ sở vật chất thiếu thốn nhất, tỷ lệ đói nghèo cao nhất, thiếu thốn cán bộ nhất và dân trí còn ở vùng trũng nhất. Đã đến lúc chúng ta không thể chấp nhận thực trạng ấy thêm nữa. Công bằng - đặc biệt là công bằng trong giáo dục và đào tạo chính là chìa khóa để các em có cơ hội phát triển, trưởng thành, trở thành công dân hữu ích, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Sập.

Để công trình sớm hoàn thành, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: Tỉnh ủy và chính quyền các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; chủ động phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho giải phóng mặt bằng, bố trí đất đai, nguồn lực; hỗ trợ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát làm việc với tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp, coi đây là công trình của niềm tin và tương lai.

Bộ trưởng kỳ vọng, mỗi hạng mục phải thể hiện trách nhiệm để ngôi trường trở thành mô hình hiện đại, an toàn, thân thiện, xanh – sạch – đẹp, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vùng biên giới.

Các bộ, ngành Trung ương (Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan) phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

“Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, cũng như sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, biên giới”, thêm một lần nữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho người có uy tín tại xã Lóng Sập (tỉnh Sơn La).

Công trình được xây dựng tại bản Phát, xã Lóng Sập, trên diện tích 4,95 ha, gần khu dân cư, vị trí thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và học tập của học sinh. Dự án được thiết kế 30 phòng học, đủ điều kiện tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh theo học nội trú, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 216 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Hoàng Vinh Hiển, được giao làm chủ đầu tư, Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện kế hoạch triển khai. Sau lễ khởi công, dự án còn nhiều hạng mục cần thực hiện trong thời gian dài và có thể phát sinh khó khăn. Tuy vậy, Công an tỉnh khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến chia sẻ, với dự án xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới, tỉnh cam kết hoàn thành trước 31/8/2026 để kịp đón học sinh vào năm học 2026-2027.

UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vướng mắc; đồng thời chuẩn bị đầy đủ đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy và điều kiện vận hành, để công trình phát huy hiệu quả, trở thành mái trường tri thức, nâng bước con em đồng bào dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính quyền địa phương, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Đồng loạt khởi công xây dựng 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Sáng 9/11, đồng loạt tại nhiều địa phương đã diễn ra lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở xã biên giới...

Với số lượng 72 trường và sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 14 địa phương, đây là lễ khởi công trường học quy mô chưa từng có của ngành giáo dục. Các trường được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30.8.2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang thi công.

Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu. Do ảnh hưởng bão Kalmaegi, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai không tổ chức trực tiếp nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công khi điều kiện cho phép.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025-2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới), được thực hiện tại 17 tỉnh thành.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền; tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển KT-XH và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Chương trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 20.000 tỷ đồng.

Các trường khởi công sáng nay gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học (PTNTTH&TH) cơ sở Khuất Xá (Lạng Sơn); Trường PTNT tiểu học và THCS Đình Phong (Cao Bằng); Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Minh Tân (Tuyên Quang); Trường PTNTTH&TH Mường Khương (Lào Cai);

Trường PTNTTH&TH Hua Bum (Lai Châu); Trường NTTH&TH Thanh Nưa (Điện Biên); Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Sập (Sơn La); Trường nội trú liên cấp TH và TH Yên Khương (Thanh Hóa);

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Hạnh Lâm (Nghệ An); Trường nội trú liên cấp TH và THCS Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh); Trường PTNTTH&TH Hướng Phùng (Quảng Trị); trường nội trú liên cấp TH và THCS Ia Rvê (Dăk Lăk); Trường PTNTTH&TH xã Thuận An (Lâm Đồng); Trường nội trú liên cấp TH – THCS Vĩnh Gia (An Giang).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm