Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huế báo cáo Thủ tướng, kiến nghị hỗ trợ 1.650 tỷ đồng khắc phục mưa lũ

Minh Tân

Thứ năm, 30/10/2025 - 10:44

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10, đồng thời kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 1.650 tỷ đồng cùng nhiều nguồn lực để di dời dân, khắc phục sạt lở, ổn định đời sống và sản xuất.

Lực lượng Bộ đội biên phòng TP Huế cứu trợ lương thực cho hơn 100 khẩu bị cô lập tại thôn Ta Lo A Hó (xã Hồng Vân cũ). Ảnh: BP

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, lượng mưa tại Huế trong đợt này đặc biệt lớn. Khu vực vùng núi phổ biến 800 – 1.000 mm, nhiều nơi vượt xa kỷ lục từng ghi nhận ở Việt Nam. Đỉnh Bạch Mã đo được 2.690 mm, Khe Tre 1.485 mm, Hương Sơn 1.313 mm. Đặc biệt, trong 24 giờ ngày 27/10, Khe Tre ghi nhận 1.204,8 mm và Bạch Mã 1.739,6 mm – cao hơn nhiều so với kỷ lục quốc gia 1.085,8 mm/24 giờ.

Mưa cực lớn khiến mực nước các sông dâng nhanh. Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, lũ đạt đỉnh 5,25 m; trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt đỉnh 5,05 m. Nước tràn bờ gây ngập lụt 32 xã, phường, mức ngập bình quân 1 – 1,5 m, có nơi sâu hơn. Các tuyến đường nội thị ngập 0,5 – 1 m, toàn bộ giao thông tê liệt.

Đến 15 giờ ngày 29/10, thành phố đã di dời khẩn cấp 1.913 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Thống kê sơ bộ có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 – 0,9 m, nhiều nơi 1 – 2 m. Công ty Điện lực thành phố phải cắt điện hơn 201.000 hộ dân, ngừng hoạt động 1.479 trạm biến áp để đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an TP Huế hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân ở vùng ngập sâu, chia cắt. Ảnh: CATP Huế

Trong cao điểm mưa lũ, TP Huế huy động tổng lực các lực lượng ứng cứu. Công an thành phố bố trí 100% quân số, triển khai hơn 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn lượt ca nô, xuồng cứu hộ, ô tô chuyên dụng, máy phát điện, áo phao, phao tròn… để di dời dân, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xuất cấp khẩn cấp 2.000 áo phao, 2.000 phao tròn, nhiều bè cứu sinh, máy phát điện và trực tiếp điều động phương tiện, lực lượng hỗ trợ bệnh viện, di dời bệnh nhân và cung ứng lương thực cho người dân vùng ngập.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, lực lượng tình nguyện, doanh nghiệp và người dân cũng tham gia tích cực trong công tác cứu trợ, bảo đảm thông tin liên lạc, tiếp tế nhu yếu phẩm và hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Về người, mưa lũ đã làm 2 người chết, 2 người mất tích, 1 người bị thương.

Hàng loạt di tích Cố đô Huế bị ngập sâu. Đại nội ngập khoảng 0,3 – 1 m; lăng Minh Mạng, Thiệu Trị, Gia Long ngập từ 1 – 1,5 m; cung An Định ngập tới 2 m, nội thất Khải Tường Lâu ngập 10 cm. Một số hạng mục bị ảnh hưởng bước đầu như kè hồ tại lăng Tự Đức sạt lở 10 m, hệ thống gỗ Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 279 ha rau màu và 255 ha cây ăn quả bị hư hỏng; 67.000 chậu hoa cây cảnh bị ngập úng; 42 ha sắn bị vùi lấp. Các hộ nuôi thủy sản thiệt hại 44,6 tấn cá, 34.000 con giống; hơn 5.200 gia cầm bị cuốn trôi, 19 con lợn chết.

Mưa lũ kéo dài cũng gây ra 38 điểm sạt lở đất, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 49, cao tốc La Sơn – Túy Loan, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị chia cắt. Bờ biển Thuận An, Vinh Lộc tiếp tục xói lở nghiêm trọng, có nơi lấn sâu vào đất liền 50 – 70 m, đe dọa hạ tầng và khu dân cư ven biển.

Một điểm sạt lở trên đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: CATP Huế

Trên địa thành phố đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như: Xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến TL14B, các tuyến đường giao thông liên xã, thôn và ven bờ suối trên địa bàn xã; xã Bình Điền, 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49; 6 điểm sạt lở theo trục đường HồChí Minh; Km23+800 Đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm.

Theo UBND TP Huế, nhờ vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, lượng lũ về hạ du được cắt giảm khoảng 700 triệu m³, giúp hạ thấp đỉnh lũ, giảm độ sâu ngập vùng hạ du sông Hương, sông Bồ. Tuy vậy, ngập lụt vùng hạ du vẫn rất nghiêm trọng do mưa quá lớn và tập trung.

UBND TP Huế cho biết, thành phố vừa được Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng theo Quyết định 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, do liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai từ đầu năm, bão số 10 vừa qua và đặc biệt là trận mưa lũ cuối tháng 10, nguồn lực ngân sách thành phố không thể đáp ứng. Ngoài việc huy động tại chỗ, Huế kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ 650 tỷ đồng để di dời khẩn cấp gần 370 hộ dân ở các khu vực sạt lở nguy hiểm (Khe Tre, Thủy Xuân…) và xây dựng mới cầu Lê Nô nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

1.000 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ biển Thuận An, Vinh Lộc, Phú Vinh; kè chống sạt lở sông Hương, sông Bồ, Tả Trạch, Ô Lâu, Bù Lu; sửa chữa đê điều, hồ chứa thủy lợi xuống cấp. Hỗ trợ 10 tấn Cloramin B, 20 tấn Benkocid để khử trùng môi trường sau lũ; giống rau, ngô, vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đồng thời, nghiên cứu nâng cao cao trình tích nước hồ Tả Trạch thêm 1 m để tăng khả năng cắt lũ; sớm triển khai dự án hồ Ô Lâu Thượng nhằm giảm ngập cho vùng hạ du giáp Quảng Trị.

UBND TP Huế nhấn mạnh, với thiệt hại nặng nề và ngân sách hạn chế, rất cần sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường xây dựng Quân đội hiện đại: Coi trọng làm chủ vũ khí mới

Tăng cường xây dựng Quân đội hiện đại: Coi trọng làm chủ vũ khí mới

(Thanh tra) - Chiều 17/12, tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2026, nhấn mạnh yêu cầu chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại.

Dương Nguyễn

21:27 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm