Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: “Tiếng lòng” cử tri gửi HĐND thành phố

Trọng Tài

Thứ tư, 10/12/2025 - 15:45

(Thanh tra) - Gác lại niềm hân hoan về vị trí quán quân cải cách hành chính hay tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,81%, cử tri Hải Phòng gửi tới Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố những “tiếng lòng” trăn trở sâu sắc từ thực tiễn đời sống...

Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI được khai mạc sáng ngày 9/12 và diễn ra trong 2,5 ngày. Ảnh: Đàm Thanh

Năm 2025 khép lại với Hải Phòng bằng những dấu ấn rực rỡ: Danh hiệu "Thành phố Anh hùng", mô hình chính quyền đô thị 2 cấp vận hành trơn tru và đặc biệt là kỳ tích thu ngân sách nội địa lần đầu cán mốc 100.000 tỷ đồng.

Với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc, thành phố Cảng tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu. Tuy nhiên, đằng sau những con số vĩ mô ấn tượng ấy, cử tri vẫn nhìn thấy những vấn đề cần điều chỉnh để nền kinh tế thực sự khỏe mạnh.

Một trong những băn khoăn lớn nhất là sự bền vững của nguồn thu. Cử tri thẳng thắn chỉ ra rằng thu nội địa dù cao nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào tiền sử dụng đất, trong khi thu hút vốn FDI và sản xuất công nghiệp chưa đạt kỳ vọng do những rào cản từ thuế tối thiểu toàn cầu và áp lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, tâm tư của cộng đồng doanh nghiệp nội địa và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang trở nên day dứt hơn bao giờ hết. Nhiều ý kiến cho rằng đang tồn tại một "độ vênh" trong chính sách: Trong khi các tập đoàn lớn và khối FDI được "trải thảm đỏ" với nhiều ưu đãi, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những "tế bào" kinh tế nuôi sống hàng ngàn gia đình lại cảm thấy yếu thế và rủi ro.

Không chỉ trăn trở về kinh tế, vấn đề môi trường sống và hạ tầng đô thị đang là những "điểm nóng" trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Nguy cơ mất an ninh nguồn nước ngọt tại khu vực phía Tây thành phố đã được cảnh báo khi các dòng sông có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Tại các vùng nông thôn và đô thị vệ tinh, sự quá tải của các bãi rác chôn lấp đã đến mức báo động do hết quỹ đất. Người dân khẩn thiết đề nghị thành phố thay thế công nghệ chôn lấp lạc hậu bằng các nhà máy điện rác công nghệ cao để giải quyết triệt để vấn đề, thay vì các giải pháp tình thế như hiện nay.

Bên cạnh đó, câu chuyện hạ tầng sau sáp nhập cũng lộ rõ những bất cập. Dù không gian phát triển đã mở rộng, nhưng sự kết nối giao thông giữa khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng vẫn còn lỏng lẻo.

Nghịch lý đang diễn ra tại nhiều khu dân cư mới khi người dân phải sống trong cảnh "ba không": Chưa được đánh số nhà, thiếu điện chiếu sáng và vắng bóng cây xanh. Tình trạng ngập lụt đô thị, thi công vỉa hè chậm trễ và hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt đang làm xấu đi bộ mặt của một thành phố đang hướng tới sự văn minh, hiện đại.

Trong dòng chảy đô thị hóa mạnh mẽ, cử tri Hải Phòng không quên lên tiếng bảo vệ khu vực nông thôn. Dù nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 4,6% trong cơ cấu kinh tế, nhưng đây là lĩnh vực ảnh hưởng đến đời sống của gần 40% dân số và là nền tảng an sinh xã hội.

Cử tri lo ngại rằng quá trình công nghiệp hóa có thể bỏ lại nông thôn phía sau. Họ kiến nghị thành phố cần có các quyết sách đầu tư đích đáng hơn cho các lĩnh vực thế mạnh như chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển.

Đặc biệt, tại các phường mới chuyển từ xã lên, người dân mong muốn duy trì các cơ chế hỗ trợ thủy lợi phí, giống vốn, vì thực tế diện tích đất nông nghiệp tại đây vẫn còn lớn.

Những vướng mắc "dở khóc dở cười" như quy hoạch đất "chăn nuôi tập trung" chưa được cập nhật theo Luật Đất đai 2024 cũng cần sớm được tháo gỡ để người dân yên tâm sản xuất.

Hướng tới tương lai, cử tri Hải Phòng thể hiện tư duy cởi mở và thực tế về chiến lược con người. Góp ý cho chính sách thu hút nhân tài, nhiều ý kiến đề nghị cần bỏ qua tư duy hình thức.

Việc đánh giá năng lực không nên chỉ dựa vào tấm bằng loại giỏi/xuất sắc mà cần phân định rõ chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo, tránh đánh đồng bằng cấp của các trường top đầu với các trường chất lượng thấp.

Quan trọng hơn, chính sách không chỉ nên dừng ở việc thu hút người mới mà cần có chế độ đãi ngộ công bằng để "trọng dụng" những người tài đang cống hiến tại chỗ, tránh để họ cảm thấy bị bỏ rơi.

Về tầm nhìn phát triển, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được cử tri kỳ vọng là động lực tăng trưởng bứt phá. Tuy nhiên, họ cũng thẳng thắn chỉ ra những "hạt sạn" trong đồ án quy hoạch như việc phụ thuộc quá nhiều vào điện khí mà thiếu vắng năng lượng tái tạo, hay việc tính toán công suất xử lý nước thải quá cao gây lãng phí đầu tư công.

Cử tri thúc giục thành phố đẩy nhanh tiến độ Cảng biển Nam Đồ Sơn và sân bay quốc tế tại Tiên Lãng, coi đây là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI chính là "ngân hàng trí tuệ" quan trọng. Để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2026: "Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá", chính quyền thành phố cần lắng nghe và giải quyết thấu đáo những “tiếng lòng” này, đảm bảo sự phát triển của Hải Phòng không chỉ nhanh về tốc độ mà còn bền vững và thấm đẫm lòng dân.

Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI được khai mạc sáng ngày 9/12 và diễn ra trong 2,5 ngày.

Sau khai mạc, HĐND thành phố sẽ xem xét một số báo cáo quan trọng. Chiều cùng ngày, kỳ họp tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, dự kiến thông qua một số dự thảo nghị quyết và chia tổ thảo luận.

Sáng 10/12, các đại biểu tiến hành phiên chất vấn, thảo luận ở hội trường. Chiều cùng ngày, các đại biểu thông qua một số dự thảo nghị quyết.

Sáng 11/12, các đại biểu xem xét báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Siết trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị cử tri, làm rõ từng vụ việc, từng chủ thể liên quan

Cao Bằng: Siết trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị cử tri, làm rõ từng vụ việc, từng chủ thể liên quan

(Thanh tra) - Báo cáo tại Kỳ họp thứ 38 HĐND tỉnh Cao Bằng cho thấy nhiều kiến nghị cử tri đã được giải quyết, nhưng đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong quản lý và phối hợp. Các cơ quan được yêu cầu rà soát trách nhiệm, xử lý dứt điểm từng vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trung Hà

16:00 10/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm