Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ ba, 09/12/2025 - 15:16
(Thanh tra) - Báo cáo tại Kỳ họp thứ 32, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, khai mạc sáng nay (9/12), Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu khẳng định, năm 2025 địa phương đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội với những con số ấn tượng.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo tại Kỳ họp. Ảnh: Đàm Thanh
Nổi bật trong đó là quy mô nền kinh tế ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 3 cả nước, cùng sự hình thành của Khu thương mại tự do đầu tiên, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026.
Dấu ấn tăng trưởng hai con số và vị thế Top 3 cả nước
Trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều thách thức, bức tranh kinh tế Hải Phòng năm 2025 tiếp tục duy trì gam màu sáng với đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Báo cáo của UBND thành phố cho thấy, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,81%. Đây là con số đầy ý nghĩa khi gấp tới 1,47 lần mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đưa Hải Phòng giữ vững vị trí thứ 2 toàn quốc, chỉ sau tỉnh Quảng Ninh.
Sự bứt tốc này đã kiến tạo nên một diện mạo mới về tầm vóc kinh tế của thành phố Cảng. Quy mô nền kinh tế hiện nay ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chính thức đứng thứ 3 trên bản đồ kinh tế Việt Nam, xếp sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, cao gấp đôi so với địa phương láng giềng là Quảng Ninh.
Sự sôi động của nền kinh tế được phản ánh rõ nét qua kết quả thu ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 187 nghìn tỷ đồng, vượt 27% so với dự toán Trung ương giao.
Đáng chú ý, cả hai trụ cột là thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt tăng 30,8% và 15,9% so với cùng kỳ.
Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng tiếp tục được củng cố khi số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.200 đơn vị, tăng hơn 33% so với năm trước.
Không chỉ dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng, năm 2025 còn ghi nhận những bước tiến mang tính nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Hải Phòng.
Thành phố đã hoàn thành việc thành lập Khu thương mại tự do theo Nghị quyết của Quốc hội, mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án trọng điểm được khởi động hoặc đẩy nhanh tiến độ như: Trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư các bến cảng số 9, 10, 11, 12 tại Lạch Huyện; khởi công Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện khí LNG với tổng vốn 178 nghìn tỷ đồng.
Song hành với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt chú trọng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Một trong những kết quả nhân văn nhất là việc hoàn thành xây dựng 10.775 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đồng thời, thành phố cũng đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.453 hộ gia đình, về đích sớm hơn so với yêu cầu của Thủ tướng.

Đoàn Chủ tịch tại kỳ họp. Ảnh: Đàm Thanh
Công cuộc chuyển đổi số cũng ghi nhận bước tiến vượt bậc khi Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên đạt trạng thái "xanh" trên bản đồ giám sát thực hiện Nghị quyết 57, với 100% đơn vị cấp xã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí.
Nhìn thẳng vào thách thức để "khơi thông" điểm nghẽn
Bên cạnh những thành tựu, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cũng nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại, hạn chế. Dù tăng trưởng đạt hai con số và dẫn đầu nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng kết quả này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu.
Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu còn gặp những lúng túng nhất định. Tại một số đơn vị hành chính cấp xã, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chuyên môn sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, tài chính, quy hoạch vẫn còn thiếu hụt.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cũng chỉ rõ, sự quyết liệt trong điều hành tại một số địa phương chưa cao, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm còn chậm, làm ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển chung.
Ngoài ra, nền kinh tế thành phố vẫn còn phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực, tiềm ẩn rủi ro khi có biến động quốc tế, trong khi việc khai thác các thị trường mới nổi vẫn còn khiêm tốn.
Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn mới, Hải Phòng xác định chủ đề hành động là: “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”.
Thành phố đặt ra 22 chỉ tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8.000 USD/năm. Thu ngân sách Nhà nước dự kiến đạt mốc gần 195 nghìn tỷ đồng, và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 363 nghìn tỷ đồng.
Để hiện thực hóa những con số này, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Các giải pháp trọng tâm bao gồm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, và tăng cường liên kết vùng.
Đặc biệt, Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tiếp tục hoàn thành thêm hơn 7.100 căn nhà ở xã hội.
Với nền tảng vững chắc đã được thiết lập trong năm 2025 và sự nhìn nhận nghiêm túc về những hạn chế cần khắc phục, Hải Phòng đang cho thấy tâm thế sẵn sàng để tạo ra những bước nhảy vọt mới, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của cả vùng và cả nước trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 9/12, HĐND TP Hồ Chí Minh khai mạc Kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra trong thời điểm cả hệ thống chính trị TP đang dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 9/12, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã khảo sát khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng dự án tượng đài và quảng trường Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tại khu vực sân vận động Đông Kinh.
Chính Bình
T. Minh
Trọng Tài
Trọng Tài
Hương Giang
Thu Huyền
Chính Bình
T. Minh
Trọng Tài
Trần Quý
Trọng Tài
Hương Giang
T. Minh
Chính Bình
Nam Dũng
Văn Thanh
Thu Huyền