Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp: Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Thu Huyền

Thứ hai, 03/02/2025 - 17:09

(Thanh tra) - Ngày 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham dự Hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, kể từ ngày 3/2/2025.

Tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp sau khi thành lập gồm: Lãnh đạo Ban (Trưởng ban và không quá 4 Phó Trưởng ban); có 4 đầu mối bên trong (Văn phòng; Phòng Lý luận chính trị, Khoa giáo, Văn hóa; Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản; Phòng Dân vận).

Về nhân sự lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm bà Lưu Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào các cá nhân được giao nhiệm vụ mới; đồng thời đánh giá cao vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo và dân vận trong sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế Việt Nam: Những bài học quý báu sau nửa thế kỷ phát triển

Kinh tế Việt Nam: Những bài học quý báu sau nửa thế kỷ phát triển

(Thanh tra) - Những thành tựu sau nửa thế kỷ đã đưa Việt Nam ra khỏi nhóm thu nhập thấp và vươn lên nhóm nền kinh tế có quy mô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu mang tính bước ngoặt: chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và nội lực quốc gia – điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)

06:30 26/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm