Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn công tác Chính phủ làm việc tại Bến Tre về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Minh Nghĩa

Thứ năm, 20/03/2025 - 20:19

(Thanh tra) - Ngày 20/3, Đoàn công tác của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bến Tre về nội dung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng công tác tại Bến Tre. Ảnh: Cổng TTĐT

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, năm 2024, tỉnh đạt 16/21 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,68%. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31/01/2025 đạt trên 3.791 tỷ đồng.

Với ngành Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển kinh tế địa phương, với tổng dư nợ tín dụng đạt 67.395 tỷ đồng. Trong hai tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 301,48 triệu USD, tăng 40,34% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 68,33 triệu USD, tăng 7,21%. 

Tỉnh Bến Tre xác định năm 2025 mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8%, tỉnh tập trung đẩy mạnh đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng quan trọng như cầu Rạch Miễu 2, cầu Ba Lai 8, khu công nghiệp Phú Thuận và hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển vườn dừa hữu cơ, mở rộng mô hình nuôi tôm biển công nghệ cao, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, tỉnh xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp ít nhất 18% và kim ngạch xuất khẩu tăng tối thiểu 18% trong năm 2025. Đồng thời, tỉnh cũng đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành 100% việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ. 

UBND tỉnh Bến Tre đã kiến nghị đề xuất một số chính sách đặc thù nhằm huy động vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong phát triển hạ tầng và quy hoạch. Hỗ trợ và phân bổ nguồn vốn để triển khai các dự án quan trọng như tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh, cầu Cửa Đại…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bến Tre đã đạt được trong năm 2024 và quý I/2025. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục tập trung phát triển các động lực tăng trưởng chính gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bà cũng đề nghị hệ thống ngân hàng đẩy mạnh hơn nữa vai trò cung cấp tín dụng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Bộ Công Thương sẽ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu. Các bộ, ngành Trung ương cũng sẽ xem xét tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và thủ tục để đảm bảo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Về với đất thiêng Quảng Trị

Về với đất thiêng Quảng Trị

(Thanh tra) - Được ví như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước - Quảng Trị, mảnh đất gắn liền với những trang sử bi tráng và hào hùng nhất của dân tộc.

Minh Tân

08:00 30/04/2025
Được sinh ra trong hòa bình đã là hạnh phúc

Được sinh ra trong hòa bình đã là hạnh phúc

(Thanh tra) - Trong niềm hân hoan chào mừng ngày non sông thống nhất, là người con đất Việt sẽ luôn thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở một dân tộc anh hùng, một đất nước anh hùng. Cảm xúc ùa về khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khi nghe bài hát "Đất nước trọn niềm vui" hay "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Bởi trong âm vang đó, chúng ta cảm nhận được sâu sắc giá trị của hòa bình. Và, các thế hệ tương lai đã và đang nguyện viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc, dù ở bất kỳ cương vị, công việc nào.

Nhóm PV

06:30 30/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm