Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống và Tiêu binh đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).
Đội hình diễu binh, diễu hành tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Theo chương trình, sau nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng, là lễ chào cờ. Cùng lúc này tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn rền vang và truyền hình trực tiếp về quảng trường Ba Đình.
Cuộc diễu binh, diễu hành mở đầu bằng màn trình diễn “mãn nhãn” của Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong đó, lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, người dân sẽ được chiêm ngưỡng biên đội YAK 130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt.
Các khối nghi trượng sau đó sẽ lần lượt tiến qua lễ đài. Đi đầu là xe mô hình Quốc huy, tiếp đó là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.
Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Công an nhân dân
4 đơn vị quân đội đại diện cho 4 quốc gia Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia cũng tham gia diễu binh.
Cụ thể là, 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc; khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho 3 Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga là Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân; khối Quân đội Nhân dân Lào - lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào; khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia.
Điểm nhấn của lễ diễu binh A80 là phần diễu binh trên biển với sự góp mặt của tàu, máy bay hiện đại, phản ánh bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
Từ quảng trường Ba Đình, người dân Thủ đô và trên cả nước sẽ theo dõi các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa qua màn hình trực tiếp.
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Người dân cũng sẽ được “mục sở thị” các khối xe pháo quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và các khối xe đặc chủng của Công an nhân dân, như khối xe tăng T-54B và T-55; khối xe tăng T-90S và T-62; khối xe thiết giáp; khối pháo xe kéo; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất…
“Cuộc diễu binh ngày 2/9 sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết khi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lão thành cách mạng và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Theo Tổng Bí thư, lực lượng vũ trang nhân dân đang tiến nhanh đến mục tiêu Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để đất nước rơi vào tình huống bị động, bất ngờ.
“Cả quân đội và công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng- an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước; nghệ thuật quân sự, nghệ thuật an ninh được nâng lên một bước phù hợp với tình hình hiện nay. Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Sức mạnh quốc phòng- an ninh, theo Tổng Bí thư, đã mạnh hơn trước rất nhiều, quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại.
Trong tiếng nhạc hào hùng Ngày hội non sông, kỷ niệm những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, các khối diễu binh, diễu hành sẽ đồng loạt bước qua lễ đài, sau đó đi qua các tuyến phố.
Lễ diễu binh, diễu hành khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mãi là niềm kiêu hãnh, ngọn đuốc soi đường, tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí quyết chiến, quyết thắng.
Đồng thời, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để hòa mình trong không khí những ngày lịch sử, ông Nguyễn Thanh Minh, 79 tuổi, cựu chiến binh (Binh chủng Pháo binh) từ Hà Tĩnh, vượt hàng trăm km tới Thủ đô Hà Nội.
Ông cho biết đã đi xem sơ duyệt, rồi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, còn ngày 2/9 sẽ xem qua tivi để được ngắm trọn vẹn lễ diễu binh trên biển.
“Trong không khí thiêng liêng, mừng cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, được xem tận mắt các đoàn diễu binh ở buổi sơ duyệt, tổng duyệt, tôi không thể tả được cảm xúc mình, chỉ có thể nói: Rất tuyệt vời”, ông Minh chia sẻ.
Ông Minh cho biết thêm, để chiêm ngưỡng trọn vẹn buổi sơ duyệt, tổng duyệt, ông đã có mặt ở đường Hùng Vương từ ngày hôm trước bất chấp nắng, mưa. “Tôi không thấy mệt, rất hào hứng”, ông Minh nói và cho hay, trong thời gian ở Hà Nội, sẽ đi thăm Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Là người đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt, ông Minh mong, đất nước mình hòa bình, tiếp tục có nhiều thành tựu, và các bạn trẻ viết tiếp những trang sử chói lọi của dân tộc.