Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đất nước trọn niềm vui

PV

Thứ bảy, 26/04/2025 - 14:26

(Thanh tra) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại TP Hồ Chí Minh diễn ra chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn, thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc dẫn đầu diễu hành, diễu binh. Ảnh: IT

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Khối sỹ quan 5 cánh quân sẽ diễu binh chào mừng 50 năm thống nhất đất nước sáng 30/4 tại đường Lê Duẩn và các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: IT

120 kiều bào tiêu biểu sẽ tham gia diễu hành

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, từ ngày 19/4 đến ngày 30/4/2025, hàng loạt hoạt động chào mừng được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa công cộng, công viên, quảng trường và các tuyến phố trung tâm. Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” là một trong những sự kiện nổi bật, diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, với chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sự phát triển năng động và hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh.

Đêm khai mạc diễn ra tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, gồm chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở UBND TP, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại với nhạc giao hưởng - hợp xướng, cùng các tiết mục ca múa nhạc dân tộc, hát bội, võ nhạc cổ truyền, nhạc đương đại, nghệ thuật đường phố và biểu diễn xiếc, múa rối.

Biên đội trực thăng sẽ kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên bầu trời TP Hồ Chí Minh. Ảnh: IT

Chương trình trọng tâm của dịp kỷ niệm là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tổ chức vào sáng ngày 30/4/2025 tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm chính diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 30/4 tại đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm; được phát sóng trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh...

Chương trình dự kiến gồm phần biểu diễn nghệ thuật đầu giờ kéo dài 30 phút do TP HCM thực hiện, biểu diễn nhạc kèn, múa súng. Trong lễ chào cờ, đội hình pháo lễ sẽ bắn 21 loạt trên nền Quốc thiều.

Sau lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp theo là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu của đại diện cựu chiến binh và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam. Kết thúc phần mít tinh là ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” để chuyển tiếp sang phần diễu binh, diễu hành.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: IT

Phần diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, dự kiến bắt đầu lúc 7h45 với sự tham gia của 4 khối diễu hành nghi trượng, 36 khối diễu binh gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên và 12 khối diễu hành quần chúng đại diện cho các ngành, đoàn thể, tầng lớp Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm nay có sự tham gia của 3 khối diễu binh quân đội đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia, cùng đoàn kiều bào tiêu biểu với trên 120 đại biểu từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần khối kiều bào không chỉ gồm những người từng tham gia kháng chiến, mà còn có các trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ trẻ thành đạt tại nước ngoài.

Sau khi di chuyển qua lễ đài đặt tại Hội trường Thống Nhất, các khối sẽ tách đội hình theo 4 tuyến đường.

Hướng thứ 1: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng Tám và tập kết Công viên Tao Đàn.

Hướng thứ 2: Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh và tập kết ở Bến Bạch Đằng.

Hướng thứ 3: Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng và tập kết sân vận động Hoa Lư.

Hướng thứ 4: Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng và tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Khối lực lượng tác chiến không gian mạng. Ảnh: IT

20 màn hình LED, 16 điểm bắn pháo hoa

Để phục vụ đông đảo người dân, ngoài xem trực tiếp tại các tuyến đường diễn ra diễu binh, diễu hành, TP Hồ Chí Minh cũng bố trí 20 màn hình LED đặt tại 7 tuyến đường chính gồm: Lê Duẩn (6 màn hình), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (3), Lê Lợi (3), Nguyễn Huệ (2), Đồng Khởi (2), Điện Biên Phủ (2) và Nguyễn Đình Chiểu (2). Người dân còn có thể theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài các màn hình LED tại khu vực trung tâm, TP Hồ Chí Minh đã lên phương án huy động 22 màn hình LED lớn tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các màn hình LED quảng cáo thương mại, tại các hộ dân đồng loạt truyền hình trực tiếp các hoạt động lễ, để phục vụ tốt nhất cho người dân theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật cũng là chương trình lớn của dịp lễ. Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4.

Bắn pháo hoa nghệ thuật trên sông Sài Gòn. Ảnh: IT

Trong đó, có 10 điểm dọc sông Sài Gòn gồm 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và 9 điểm tầm thấp tại các vị trí: Khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức), Công viên Thanh Đa (quận Bình Thạnh), cầu Rạch Chiếc, khu biệt thự Thảo Điền, công viên Landmark 81, cầu tàu Ba Son, cầu tàu Bến Bạch Đằng, cầu Tân Thuận 1, bờ sông phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức).

6 điểm khác ở các quận, huyện cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Lô N4-D6 KCN Tây Bắc (huyện Củ Chi), khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), khu truyền thống cách mạng Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Trung tâm Hành chính quận 7 và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Kinh phí thực hiện các hoạt động bắn pháo hoa được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường xây dựng Quân đội hiện đại: Coi trọng làm chủ vũ khí mới

Tăng cường xây dựng Quân đội hiện đại: Coi trọng làm chủ vũ khí mới

(Thanh tra) - Chiều 17/12, tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2026, nhấn mạnh yêu cầu chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại.

Dương Nguyễn

21:27 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm