Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam

Cảnh Nhật

Chủ nhật, 20/04/2025 - 15:11

(Thanh tra) - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Tham dự hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Trang sử hào hùng và chói lọi nhất

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những trang sử hào hùng và chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và ý chí kiên cường của quân và dân.

Tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là biểu tượng sáng ngời của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi vĩ đại của đường lối chiến tranh Nhân dân sáng tạo, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả của sự kiên cường vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, với đỉnh cao là ngày 30/4/1975 mốc son chói lọi, đánh dấu sự toàn thắng của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới: Đất nước độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 đến nay, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta đã, đang và mãi mãi là niềm tự hào, là truyền thống quý báu tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới... tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá để Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng tầm với niềm tin, kỳ vọng

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, cách đây 50 năm, ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày non sông thu về một mối, Tổ quốc hòa bình, mở ra kỷ nguyên mới, độc lập, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Chiến thắng này là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất với khát vọng cháy bỏng của toàn dân, toàn Đảng, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu kiên cường, bền bỉ vì cả nước, cùng cả nước thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TP Hồ Chí Minh đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

TP tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đến năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị phát triển ngang tầm các TP lớn trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập kinh tế sâu rộng. 

Trong tiến trình đó, TP luôn nhận thức sâu sắc vai trò bổn phận của mình và cố gắng tối đa để cho hệ thống chính trị, các thế hệ nối tiếp, từng cán bộ trong hệ thống chính trị luôn nhận thức, ý thức trách nhiệm trên từng cương vị của mình, sống chiến đấu, học tập, lao động hết mình để tiếp tục sự nghiệp một cách xứng đáng.

“Chúng tôi đã và đang thực hiện các nhiệm vụ để huy động sự nghiệp đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đã và đang làm hết sức mình để xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết... Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh xứng tầm với niềm tin, kỳ vọng của cả nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bao thế hệ tiền nhân”, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương quyết định chỉ định nhân sự bí thư, chủ tịch 23 tỉnh, thành mới

Khẩn trương quyết định chỉ định nhân sự bí thư, chủ tịch 23 tỉnh, thành mới

(Thanh tra) - Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Thường trực Ban Bí thư ký các quyết định chỉ định nhân sự bí thư 23 tỉnh, thành mới. Còn Đảng ủy Chính phủ được giao khẩn trương ban hành quyết định chỉ định chủ tịch sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.

Hương Giang

20:54 21/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm