Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được thế và lực mới, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chặng đường phía trước cũng đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, thể chế và phương thức hành động. Đại hội XIV vì thế không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời điểm xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho đất nước trong nhiều thập niên tới.
Trong bối cảnh đó, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng Đại hội XIV mang sứ mệnh đặc biệt: thống nhất tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực hành động cho cả hệ thống chính trị.
+ Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời điểm đặc biệt. Ông nhìn nhận ý nghĩa của Đại hội XIV đối với tiến trình phát triển của đất nước như thế nào?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Đại hội XIV diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với đất nước ta. Đây không chỉ là Đại hội tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII, mà quan trọng hơn, là Đại hội mở ra một chặng đường phát triển mới của dân tộc, đặt nền móng cho tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong nhiều thập niên tới.
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được thế và lực mới, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, đất nước cũng đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất cao và rất mới, nhất là yêu cầu bứt phá về năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của Nhân dân.
Đại hội XIV vì vậy mang sứ mệnh đặc biệt quan trọng: xác lập tầm nhìn chiến lược mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển và tạo sự thống nhất cao về tư duy, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Nói cách khác, Đại hội XIV không chỉ trả lời câu hỏi chúng ta đã đi được bao xa, mà quan trọng hơn là trả lời câu hỏi Việt Nam sẽ đi về đâu và đi bằng con đường nào để hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
+ Đại hội XIV được kỳ vọng là Đại hội của khát vọng phát triển và đổi mới tư duy. Theo ông, đâu là điểm then chốt nhất trong tư duy phát triển được đặt ra lần này?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Điểm then chốt nhất chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang tư duy phát triển theo chiều sâu, bền vững và dựa trên chất lượng. Đây không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu đối với tương lai phát triển của đất nước.
Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng phải gắn chặt với năng suất lao động, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Tăng trưởng không chỉ được đo bằng con số GDP, mà bằng chất lượng sống của Nhân dân, mức độ công bằng xã hội, sự bền vững của môi trường và niềm tin xã hội. Đó là sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và con người.
+ Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương khóa XIII đã ban hành nhiều nghị quyết lớn mang tính mở đường. Theo ông, những quyết sách này có ý nghĩa như thế nào đối với việc chuẩn bị nền tảng cho Đại hội XIV?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Có thể khẳng định rằng Trung ương khóa XIII đã ban hành nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của nền kinh tế và hệ thống quản trị quốc gia.
Nghị quyết 57 về chuyển đổi số quốc gia đã xác lập chuyển đổi số là động lực phát triển mới, tạo tiền đề để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển với thế giới. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Cùng với đó là nhiều nghị quyết quan trọng khác về hoàn thiện thể chế, phát triển vùng, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.
Những quyết sách này không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn tạo hành lang chính sách và niềm tin phát triển, chuẩn bị nền tảng quan trọng để Đại hội XIV tiếp tục kế thừa, phát triển và nâng tầm tư duy chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới.
+ Quốc hội khóa XV, đặc biệt tại các Kỳ họp thứ 9 và thứ 10, đã có nhiều quyết sách mang tính đột phá về lập pháp. Ông đánh giá vai trò của Quốc hội trong tiến trình này ra sao?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Quốc hội khóa XV đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và đồng hành cùng Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các rào cản pháp lý cho phát triển.
Tại Kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội đã sửa đổi Hiến pháp, đồng thời thông qua và sửa đổi nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ, đầu tư, tài chính, đất đai, doanh nghiệp và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Có thể nói, đây là một đợt đột phá thể chế rất mạnh mẽ, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài để mở đường cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
+ Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Theo ông, thông điệp này có ý nghĩa như thế nào trong tinh thần Đại hội XIV?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện khát vọng lớn của dân tộc và cam kết chính trị cao nhất của Đảng trước Nhân dân. Xây dựng một Việt Nam hùng cường không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn mạnh về thể chế, văn hóa, bản lĩnh và uy tín quốc tế. Một Việt Nam thịnh vượng không chỉ được đo bằng quy mô của cải vật chất, mà bằng sự thịnh vượng trong từng gia đình, từng cộng đồng. Và một Việt Nam hạnh phúc chính là nơi người dân được sống an toàn, được tôn trọng, được bảo đảm công bằng và có cơ hội phát triển toàn diện. Tinh thần đó xuyên suốt các văn kiện trình Đại hội XIV và trở thành sợi chỉ đỏ định hướng cho mọi chủ trương, chính sách trong giai đoạn tới.
+ Trong thời khắc khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới Đại hội?
- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Không phải riêng tôi, mà tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đều đang hướng về Đại hội, đặt nhiều kỳ vọng và mong chờ Đại hội sẽ thật sự sáng suốt, thật sự trách nhiệm trong việc lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, những người đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, biết đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết, để gánh vác trọng trách trong bộ máy Nhà nước pháp quyền của Nhân dân.
Từ niềm tin và kỳ vọng đó, tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Đại hội XIV đối với tương lai đất nước. Thành công của Đại hội không chỉ nằm ở các văn kiện được thông qua, mà quan trọng hơn là ở sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, ở kỷ luật thực thi và ở trách nhiệm đến cùng của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi cá nhân.
Đại hội XIV không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới, mà mở ra một chặng đường phát triển mới của dân tộc. Khi ý chí của Đảng gặp khát vọng của Nhân dân, khi thể chế được khai thông và hành động được thúc đẩy đến cùng, Việt Nam sẽ không chỉ vượt qua giới hạn của chính mình, mà vững vàng vươn lên, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của một đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.