Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 29/09/2025 - 11:08
(Thanh tra) - Sáng 29/9, trong không khí hào hùng của những ngày Thu lịch sử, Đảng bộ tỉnh Lào Cai long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và đặc biệt là 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lào Cai (23-25/9/1958 – 23-25/9/2025), càng làm cho sự kiện thêm phần ý nghĩa.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Bùi Bình
Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, Đại hội hân hoan chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn; cùng đông đảo đại biểu, khách quý. Đặc biệt có sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị.
Với sự góp mặt của hơn 440 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, cùng nhau khẳng định quyết tâm đưa Lào Cai vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Bùi Bình
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường mới sau khi tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái từ ngày 1/7/2025. Với diện tích hơn 13.200 km², dân số trên 1,7 triệu người, Đảng bộ tỉnh hiện có trên 119 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại 1.661 chi, đảng bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Bùi Bình
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tựu quan trọng. Quy mô nền kinh tế đạt 142.600 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả rõ nét. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng và hiệu quả.
Lào Cai khẳng định vị thế là cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam – ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Yên Bái vươn lên nhóm tỉnh khá của vùng với định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Đây là nền tảng vững chắc để Đại hội lần thứ I đề ra phương hướng, mục tiêu mới cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Bùi Bình
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025, Lào Cai đã có nhiều đổi mới, từng bước khẳng định vị thế là tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Kinh tế phát triển toàn diện, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ba đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ. Văn hóa – xã hội tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.
Trong nhiệm kỳ mới, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Lào Cai xác định rõ quan điểm chỉ đạo: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quyền gần dân, liêm chính, hành động và hiệu quả; đội ngũ cán bộ tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.
Đại hội đã thảo luận và cho ý kiến vào 17 đề án trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế theo hướng “xanh – hài hòa – bản sắc – hạnh phúc”, gắn với phương châm “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Bùi Bình
Một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội nhấn mạnh là phát triển trục động lực sông Hồng kết nối với vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây không chỉ là chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mà còn là khát vọng hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn vùng, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sắc của Lào Cai. Ảnh: Bùi Bình
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng GRDP bình quân từ 10%/năm trở lên, tỉ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20%; thu ngân sách đạt trên 32.000 tỷ đồng; tỉ lệ đô thị hóa trên 38%; đón trên 15 triệu lượt khách du lịch với doanh thu 70.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10 tỷ USD; giảm nghèo bền vững từ 2,5 – 3%/năm. Xa hơn, đến năm 2045, Lào Cai phấn đấu trở thành trung tâm phát triển phía Bắc, cửa ngõ giao thương quốc tế giữa Việt Nam – ASEAN với Trung Quốc và châu Âu.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định lấy con người là trung tâm của phát triển, chú trọng thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chỉ số hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt ở khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới.
Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I đã khẳng định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra chặng đường mới để Lào Cai vươn mình, hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”, góp phần cùng cả nước xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026), quán triệt yêu cầu điều hành thống nhất, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ”.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 15/12, tại xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Trọng Tài
Trung Hà
Chính Bình
Hương Giang
Dương Nguyễn
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh
Cảnh Nhật