Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuộc chơi chưa sòng phẳng

Thứ hai, 22/08/2011 - 19:36

(Thanh tra) - Nếu đúng như các văn bản do các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đóng dấu ký tên thì đến thời điểm này, khu đất C40 thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nhựa Nha Trang sẽ được “hóa kiếp” thành đất để xây dựng Dự án (DA) Trường THPT tư thục Hùng Vương.

Nhưng xét trên nhiều góc độ, vẫn còn nhiều vấn đề cần được UBND tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng làm rõ vì dư luận vẫn băn khoăn rằng: Cuộc chơi này thực sự đã sòng phẳng đối với Công ty CP Nhựa Nha Trang hay chưa?

Vì đâu nên nỗi


Theo Văn bản số 3493/UBND-VX do ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ngày 08/7/2010 gửi Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa thì tại địa phương có 8 trường THPT bán công. Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, ngày 01/10/2007, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, đến năm 2010, tỉnh Khánh Hòa sẽ có 7 trường THPT bán công được chuyển sang loại hình tư thục. Đến nay, chỉ có trường THPT bán công Chu Văn An được giao cho nhà đầu tư chuyển đổi sang mô hình tư thục. Nguyên nhân là các trường THPT bán công của tỉnh Khánh Hòa có nguồn gốc đất phức tạp, hoặc diện tích đất nhỏ nên không thu hút được nhà đầu tư. Sau một quá trình chuyển đổi không thành công, ngày 13/5/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 170/UBND-VX chấp nhận thực tế là chuyển các trường THPT bán công sang công lập.

Cũng trong thời gian này, căn cứ Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Khánh Hòa, ngày 02/11/2009, ông Huỳnh Xưng lại có đơn xin thành lập Trường THPT tư thục Hùng Vương tại phần diện tích đất lô C40, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang. Thực tế đây là bước đi có tính toán do các thành viên Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương thực hiện sau khi đã “thử” làm DA đối với các trường THPT bán công tại địa phương nhưng không thành công. Quy mô dự án xây dựng trường tư thục là 26.946m2, trong đó riêng phần diện tích đất đang thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nhựa Nha Trang là lớn nhất. Nếu được chấp thuận giao đất thì Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương sẽ có được một “khu đất vàng” nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ. Nếu tính đúng, tính đủ trên cơ sở giá đất giao dịch tại khu vực đường Điện Biên Phủ khoảng 20 triệu/m2 thì các thành viên Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương đã “trúng” to!

Bất bình thường

Nhìn nhận dưới góc độ nhà đầu tư giáo dục, trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Xưng, người đại diện pháp lý để thực hiện DA Trường THPT tư thục Hùng Vương cho biết, toàn bộ chi phí đền bù giải tỏa, thu hồi đất do các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Về nguyên tắc, Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương sẽ thực hiện xây dựng trường tư thục trên diện tích đất sạch được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa giao lại. Nếu phải  chi phí thì Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương sẽ chỉ hỗ trợ cho Công ty CP Nhựa Nha Trang “một cục” mà theo giải thích của ông Huỳnh Xưng là khoảng 1 đến 2 tỷ để di dời mà thôi.

Giải thích việc tại sao trong Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Khánh Hòa không hề có DA Trường THPT tư thục Hùng Vương, ông Huỳnh Xưng giải thích là có điều tra xã hội học nhu cầu học tập THPT trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng khi phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị được xem kết quả điều tra xã hội học này thì ông Huỳnh Xưng từ chối. Thay vào đó, ông Huỳnh Xưng đã cung cấp bản vẽ mô hình hoành tráng là hai sân tennis, hai hồ bơi, hai sân bóng rổ, một hồ bơi để thể hiện quy mô đào tạo 30 lớp học, với 1.050 học sinh THPT của trường tư thục có tên là Hùng Vương, có vốn đầu tư ban đầu là 20 tỷ đồng. Cũng trong buổi trao đổi với báo chí về nguồn tài chính để xây dựng DA Trường THPT tư thục Hùng Vương mà theo dự kiến là từ 20 tỷ đồng sẽ tăng lên hơn 56 tỷ đồng, ông Huỳnh Xưng đã “khai” rằng có khoảng 20% số vốn góp là của bà Hồng, vợ ông Võ Lâm Phi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, mới nghỉ hưu. Ngoài ra còn có phần vốn góp của một nữ đại gia chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lái xe tại tỉnh Khánh Hòa…

Có lẽ đây là lý do mà khi nhắc đến việc trong số diện tích đất bị thu hồi DA Trường THPT tư thục Hùng Vương có cả nhà đất của người dân, thì ông Huỳnh Xưng đã tuyên bố thẳng tưng: Sẽ đền bù và thu hồi đất nhanh chóng đối với nhà đất của cá nhân, “Chúng tôi chỉ lo ngại việc Công ty CP Nhựa Nha Trang dây dưa không chịu bàn giao mặt bằng”.

Cũng liên quan đến câu chuyện xây dựng mô hình giáo dục tại khu đất C40, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty CP Nhựa Nha Trang cho biết: Hiện nay, ngành Nhựa đang “khát” nhân lực chất lượng cao, trong đó thiếu nhất là công nhân lành nghề. Với mong muốn phát triển bền vững ngành Nhựa, tăng giá trị xuất khẩu để đem lại nguồn ngoại tệ cho đất nước, Công ty CP Nhựa Nha Trang đã có phương án xây dựng Trường Trung cấp nghề ngành Nhựa với mục đích tận dụng kinh nghiệm và máy móc hiện có để đào tạo ra các khóa công nhân lành nghề. Đây cũng là mô hình đào tạo đầu tiên trong cả nước nếu được thực hiện. “Xét về hiện trạng, gần ngay bên Công ty CP Nhựa Nha Trang là Trường Cao đẳng Du lịch đang hoạt động cho nên việc xây dựng Trường Trung cấp nghề ngành Nhựa tại khu đất C40 đang thuộc quyền sử dụng của chúng tôi là hợp lý. Thực tế, nếu muốn làm trường THPT tư thục thì Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương nên chọn vị trí khác phù hợp hơn, vì đến nay việc chuyển đổi mô hình các trường THPT bán công của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi không hiểu vì sao Hội đồng sáng lập Trường THPT tư thục Hùng Vương cứ bám mãi vào khu đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nhựa Nha Trang đòi được xây dựng trường tư thục, dù thực tế trong quy hoạch hệ thống trường THPT của địa phương không hề có tên Trường THPT tư thục Hùng Vương!” - ông Nam bức xúc.

Theo lãnh đạo Công ty, tập thể cán bộ nhân viên Công ty CP Nhựa Nha Trang sẽ tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với khu đất C40. Đây là cuộc chơi chưa sòng phẳng đối với doanh nghiệp vì dường như có những nhóm lợi ích đã “thò tay” vào, làm nghiêng cán cân công lý.
(Còn tiếp)

Giáng Thăng – Gia Bảo

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm