Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Cấm ép học thêm, nếu người học tự nguyện thì vẫn được, đúng không?”

Hương Giang

Thứ sáu, 07/02/2025 - 10:47

(Thanh tra) - Dự thảo Luật Nhà giáo quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Vậy tự nguyên học thêm thì thế nào?

Vấn đề học thêm, dạy thêm được đặt ra tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về một số vấn đề lớn về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà giáo, sáng 7/2.

Nêu ý kiến, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề cập tới một nội dung rất thời sự, được xã hội quan tâm, đó là câu chuyện dạy thêm, học thêm.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải quy định rõ cấm ép buộc tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Nếu tự nguyện thì cũng phải nêu rõ không được thu tiền. Ảnh: P.Thắng

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định nhiều nội dung liên quan những việc nhà giáo không được làm, trong đó có việc “ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”.

Bà Hải cho rằng, những việc nhà giáo không được làm có “muôn hình vạn trạng”. Cho nên, dự thảo luật liệt kê đủ ở thời điểm này nhưng thời điểm khác lại xảy ra hành vi khác.

Vì vậy, bà đề nghị nên đưa thêm khoản “quét” giao Chính phủ quy định chi tiết, khi phát sinh hành vi mới sẽ xử lý dễ hơn.

Liên quan hành vi ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức, ép buộc người học nộp các khoản tiền, hiện vật ngoài quy định pháp luật quy định, Trưởng Ban Công tác Đại biểu đề nghị quy định rõ hơn.

Bà Hải nói, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có quy định dạy thêm, học thêm lấy gốc từ luật này. “Hành vi cấm là ép buộc người học tham gia học thêm, nhưng nếu người học thêm tự nguyện thì vẫn được, đúng không?”, Trưởng Ban Công tác Đại biểu đặt câu hỏi.

Cho rằng không được ép buộc học thêm nhưng nếu tự nguyện học thêm thì vẫn được, bà Hải đề nghị quy định rõ “tự nguyện nhưng cũng không được thu tiền”. Như vậy thì sẽ giải quyết triệt để tình trạng dạy thêm trá hình.

“Ép buộc hay không ép buộc rất khó, vì không ép buộc thì có đơn tự nguyện, và phụ huynh cũng phải viết đơn tự nguyện đấy”, bà Hải nêu thực tế.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu nhận định, môi trường giáo dục rất khác. Học sinh có thể không muốn đi học thêm, nhưng nếu không đi lại bị phân biệt đối xử.  Từ đó, bà đề nghị quy định rõ cấm ép buộc tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Nếu tự nguyện thì cũng phải nêu rõ không được thu tiền.

Mặt khác, theo bà Hải, dạy thêm cho học sinh chính khóa cũng rất tốt vì giáo viên nắm được chất lượng học của học sinh, bồi dưỡng học sinh cho tiến bộ. Trường hợp học sinh muốn học nhiều hơn nữa có thể ra học ở các trung tâm và giáo viên có thể đăng ký dạy ở đó. Khi đó có thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính và người học cũng lựa chọn bình đẳng ở các trung tâm.

“Hiện nay, ở các trung tâm tiếng Anh, thầy nào giỏi thì học sinh đăng ký học và ở đó thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, thuế”, bà Hải nói.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: P.Thắng

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu tinh thần xây dựng luật hiện nay là không đi vào chi tiết.

Tiếp thu ý kiến về nội dung này và cho biết sẽ rà soát, song ông Sơn nhấn mạnh các nội dung chi tiết hơn sẽ đưa vào quy định dưới luật. “Như dạy thêm, học thêm có cả một thông tư riêng. Nếu đưa vào chi tiết sẽ khó bao quát hết được", ông Sơn nói thêm.

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 chương, 46 điều, giảm 4 điều so với dự thảo trình tại kỳ họp thứ 8. Dự thảo này sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 tới.

Cuối năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Thông tư này không cấm các thầy cô dạy thêm học sinh mà nêu rõ việc dạy thêm trong nhà trường được phép, trong một số trường hợp.

Đó là, cho các học sinh yếu kém; cho các học sinh khá giỏi cần bồi dưỡng; cho các học sinh cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nhưng với tất cả những lớp dạy thêm, các thầy cô dạy miễn phí 100%. Thời lượng học thêm trong trường cũng được quy định mỗi môn học thêm không quá 2 tiết/tuần.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường không được xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu thực hiện chương trình chính khóa, không dạy thêm trước các nội dung đương nhiên được học. Mỗi lớp dạy thêm không được quá 45 học sinh.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không được dạy thêm cho học sinh tiểu học.

Cũng theo Thông tư 29, ngoài nhà trường, cá nhân tổ chức nào muốn dạy thêm phải đăng ký kinh doanh để có thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và đóng mọi loại thuế theo quy định của Nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: GRDP quý I ước đạt 6,5-7%

Hà Tĩnh: GRDP quý I ước đạt 6,5-7%

(Thanh tra) - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.

Lê Hữu Chính

21:22 21/03/2025
Lai Châu thu ngân sách tăng 46%

Lai Châu thu ngân sách tăng 46%

(Thanh tra) - Chiều 21/3, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ hai với nội dung xem xét, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025, đồng thời triển khai dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Bình

21:04 21/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm