Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các hội quần chúng đã giảm 69 đầu mối sau sắp xếp, tinh gọn

Thanh Lương

Thứ năm, 08/01/2026 - 17:20

(Thanh tra) -Trong năm 2025, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn, từ 160 đầu mối đã giảm 69 đầu mối, còn 91 đầu mối (giảm 43%).

Ngày 8/1, Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Thông báo Kết luận số 230 về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.D

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, các hội quần chúng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, thống nhất; nhiều hội chủ động tinh gọn đầu mối, kiện toàn tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu mới.

Đến nay, 20 hội đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn từ 160 đầu mối xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động hội viên được đẩy mạnh, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.D

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được nâng cao về chất lượng, với hàng trăm hội nghị, hội thảo phản biện và hơn 1.400 văn bản góp ý chính sách, khẳng định rõ vai trò đại diện, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nguồn động lực quan trọng, tạo cơ sở chính trị vững chắc để các hội tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà cho biết, trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên và Nhân dân.

Theo bà, năm 2025 cũng ghi dấu ấn rõ nét của các hội trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước, như xây dựng nông thôn mới, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, đến chăm lo các đối tượng yếu thế...

Hoạt động của các hội đã lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần “gần dân, sát dân”, gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân ở cơ sở, bà Nga đánh giá.

Với năm 2026 - năm đầu triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bà Nga đề nghị các hội quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.

Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp mục tiêu phát triển đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm