Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi gắm ba điều tâm huyết đến các em học sinh vùng cao

Thành Công

Thứ sáu, 05/09/2025 - 17:56

(Thanh tra) - Trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, ngày 5/9, tại UBND xã Đồng Hỷ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với tỉnh về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã chung vui với thầy trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng cao học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: BTN).

Tại buổi làm việc với tỉnh về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP) và công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đạt được nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt là cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Ông nhấn mạnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng trong sắp xếp lại bộ máy.

“Những kết quả bước đầu ở Thái Nguyên cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng, đúng nguyện vọng của nhân dân”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình ở cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tư pháp, đầu tư; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, có giải pháp điều động linh hoạt, tăng cường đào tạo, tập huấn.

Đồng thời quan tâm quy hoạch nông thôn, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho người có uy tín của xã Đồng Hỷ (BTN).

Bộ trưởng lưu ý, chính quyền cấp xã gần dân, sát dân nhất, mọi chính sách muốn đi vào cuộc sống đều thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở.

Vì vậy cần phát huy vai trò kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, coi sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả hoạt động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hiện hành; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân...

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thăm hỏi, chung vui với thầy trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: BTN).

Trước đó, sáng cùng ngày, chung vui với thầy trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự Lễ khai giảng và chúc mừng thầy cô học trò nhân đầu năm học mới.

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc – một ngôi trường giàu truyền thống, đóng vai trò đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, gần 70 năm "gieo chữ" giữa đại ngàn Việt Bắc, nhà trường đã khẳng định vai trò là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời là nơi giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Bắc.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo…, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi tặng những món quà đầy ý nghĩa tới nhà trường

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi gắm ba điều tâm huyết đến các em học sinh: Trước tiên, hãy học thật tốt. Chỉ có tri thức mới mở ra cánh cửa tương lai, giúp các em vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Thứ hai, mong các em luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc – từ tiếng nói, ngôn ngữ đến trang phục và phong tục tập quán. Bản sắc dân tộc là gốc rễ không thể đánh mất, một khi mai một sẽ khó lòng khôi phục.

Thứ ba, trang bị tốt kỹ năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ, đây là hai chìa khóa quan trọng trong thời đại số. Nhà trường và giáo viên cần đồng hành, tạo điều kiện để học sinh làm chủ công nghệ, sẵn sàng hòa nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu hóa.

Bộ trưởng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng, với truyền thống và tâm huyết của nhà trường, cùng ý chí và nghị lực của học sinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ tiếp tục là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay xa.

Trước đó, tại buổi làm việc với nhà trường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương hoàn tất các hạng mục đầu tư xây dựng còn lại trong tháng 10/2025.

Mục tiêu là ngay trong năm học này, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ "khoác lên mình" một diện mạo mới – khang trang hơn, hiện đại hơn. Đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là trách nhiệm chung trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng cao học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao 20 suất quà cho người có uy tín và 50 suất quà cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại 2 xã Đồng Hỷ và Quang Sơn.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy tổ chức cơ bản đã vận hành ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Trong tháng 8/2025, kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Thái Nguyên đứng thứ 5 toàn quốc; tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt cao.

Kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,61%; thu ngân sách đạt hơn 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 140% cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Trong công tác dân tộc và tôn giáo, tỉnh đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch năm 2025 trên cơ sở nguồn vốn được giao, phù hợp với mô hình mới.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 là 1.786,4 tỷ đồng (gồm cả vốn chuyển từ các năm trước), trong đó vốn đầu tư 844,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 941,8 tỷ đồng.

Đối với chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, tỉnh đã bố trí 2,86 tỷ đồng để thực hiện chế độ, chính sách cho 2.109 người có uy tín, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của họ trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành đường lối, chính sách, giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm