Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam

Thành Công

Thứ năm, 09/10/2025 - 21:28

(Thanh tra) - Nhân dịp đến chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI, chiều ngày 9/10/2025, tại Tòa Giám mục Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã có cuộc gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp gỡ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam (Ảnh: T.Q).

Bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Tổng Giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh, ông vui mừng trong vai trò sứ vụ được Tòa thánh bổ nhiệm làm Đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.

Đại diện Thường trú của Tòa thánh chúc mừng ông Đào Ngọc Dung với nhiệm vụ mới, là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Bộ mới thành lập nhưng đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác tôn giáo.

Từ đó, Tổng Giám mục Marek Zalewski tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa thánh và Việt Nam trong thời gian sẽ tăng cường hơn nữa để đạt các kết quả hợp tác giữa hai bên; Tổng Giám mục cũng tin tưởng với vai trò Bộ trưởng, Bộ Dân  tộc và Tôn giáo sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công tác tôn giáo.

Đại diện Thường trú của Tòa thánh cũng cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập và hoạt động của Văn phòng Đại diện Thường trú tại Việt Nam, theo ông đây là “một bước ngoặt quan trọng, thể hiện quá trình đối thoại tích cực và hiệu quả giữa hai bên”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ mong muốn Tòa thánh Vatican và Đại diện Thường trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì đối thoại thường xuyên, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị (Ảnh:T.Q).

Cho rằng cuộc họp đàm phán ngày 12/9 vừa qua tại Vatican diễn ra tốt đẹp, Tổng Giám mục Marek Zalewski đánh giá cao kết quả làm việc của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican, góp phần quan trọng đưa quan hệ hai bên phát triển lên Đại diện Thường trú.

Đại diện Thường trú của Tòa thánh chia sẻ thêm, với hơn 7 năm gắn bó với Việt Nam, cảm nhận sâu sắc sự cởi mở, thiện chí và tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo, sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam, ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hài hòa giữa chính quyền địa phương với các giáo phận.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giám mục Marek Zalewski tin tưởng quan hệ Việt Nam – Vatican sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Đại diện Thường trú trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Vatican, chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ, giáo dân Công giáo Việt Nam tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhất trí cao với những đánh giá của Đại diện Thường trú về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo.

Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định Công giáo là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Vatican, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao vai trò của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng dân tộc, phát huy các giá trị nhân văn, đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bộ trưởng thông tin: “Việt Nam hiện có trên 27 triệu tín đồ các tôn giáo, trong đó hơn 7 triệu là tín đồ Công giáo. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, Công giáo hoạt động theo quy định pháp luật, đóng góp vào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng hành với các cấp chính quyền trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước”.

Bộ trưởng ghi nhận những hoạt động tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong công tác từ thiện, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, cũng như trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Tòa thánh Vatican và Đại diện Thường trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì đối thoại thường xuyên, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và góp phần vào việc bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, thể hiện thiện chí của cả hai phía trong việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam

Cũng trong chiều 9/10, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đến chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2025-2028 tại Tòa giám mục Giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc huy động các nguồn lực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt;

Bộ trưởng nhấn mạnh, tất cả chúng ta, người có tôn giáo, hay không có tôn giáo đều có chung tổ quốc Việt Nam, có gốc là dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng nhau đoàn kết, góp phần xây dựng Đất nước ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến chúc mừng đại hội, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến đoàn.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là chính sách miễn học phí, khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Ông khẳng định các giám mục tập trung định hướng tinh thần, phát triển đạo đức, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc, mong muốn góp phần xây dựng đất nước phát triển ổn định, bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm