Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Thanh Hoa

Thứ ba, 19/08/2025 - 16:06

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), sáng 19/8, tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Đến dự và chủ trì Lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40 km, được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Dự án là công trình trọng điểm quốc gia không chỉ là cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực.

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, công trình là cửa ngõ quan trọng để Bắc Ninh kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao và logistics. Dự án góp phần giảm tải đáng kể cho sân bay Nội Bài, nâng cao năng lực vận tải hàng không cho khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng an ninh quốc phòng; được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng. Các công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình, vận hành theo tiêu chuẩn "sân bay xanh" ESG (tích hợp các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị), tích hợp hệ sinh thái dịch vụ cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách.

Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật và logistics, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ sau năm 2030, sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng với bốn đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Lộ trình phát triển này gắn liền với mục tiêu nâng hạng chuẩn dịch vụ. Đến năm 2029 đạt chuẩn Skytrax 4 sao, năm 2032 đạt chuẩn 5 sao và đến năm 2037 trở thành 1 trong 10 sân bay đẹp và thân thiện nhất thế giới. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng của Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là cam kết phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế về ESG.

Sân bay sẽ triển khai quản lý Carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation với mục tiêu Net-Zero vào năm 2050. Các hạng mục công trình, đặc biệt là nhà ga hành khách được thiết kế để hướng tới chứng chỉ công trình xanh Leed Gold, đồng thời khai thác mạnh mẽ năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời có công suất trên 30 MWp, góp phần giảm thiểu phát thải và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch.

Để khởi công dự án, thời gian qua, hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc với quyết tâm cao độ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình hạ tầng kết nối là những dự án theo "luồng xanh". Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh đặt lên hàng đầu với quyết tâm cao để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an vinh dự tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành các dự án, công trình lớn, trọng điểm của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong bảo đảm an ninh, quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, hiện đại hóa lực lượng Công an Nhân dân nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng. Đến cuối năm 2026 đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khai thác bước đầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Đồng thời quan tâm chăm lo thực hiện tốt nhất các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà cho đại diện chủ đầu tư và các xã. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho đại diện nhà đầu tư và chính quyền các xã. Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho 30 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm