Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gửi gắm niềm tin vào những người giữ lửa buôn làng

Ngọc Giàu

Thứ năm, 24/09/2026 - 20:41

(Thanh tra) - Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ già làng, người có uy tín; đồng thời mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò giữ lửa văn hóa, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, phát triển.

Chiều 24/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ vui mừng khi được gặp mặt 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 1.069 già làng, người có uy tín của 45 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: AM

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ cả rừng, biển, cao nguyên và đồng bằng. Tuy nhiên, tài sản chung quý giá nhất của địa phương chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó già làng, người có uy tín là những hạt nhân gắn kết cộng đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, già làng và người có uy tín sở hữu một tài sản vô giá, đó là niềm tin của Nhân dân.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ già làng, người có uy tín đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, trực tiếp đến từng gia đình, vận động người dân bằng tiếng mẹ đẻ, góp phần tạo sự đồng thuận và giữ vững ổn định tại địa phương.

Không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, già làng, người có uy tín còn tích cực tham gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn an ninh trật tự; góp phần bảo tồn văn hóa cồng chiêng, Bài chòi và vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ già làng, người có uy tín đối với sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tháng 5/2026, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo đa chiều; giải quyết căn bản những khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trên bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, chỗ dựa tinh thần của buôn làng; vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị để thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, phát huy vai trò người giữ lửa văn hóa, tích cực truyền dạy tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, múa xoang và các lễ hội truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao và những tập tục không còn phù hợp.

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn già làng, người có uy tín chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; phối hợp với lực lượng công an, quân đội giữ gìn bình yên thôn, buôn.

Nhiệm vụ thứ tư là gương mẫu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tích cực đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số để giới thiệu cho Đảng, đồng thời chuẩn bị đội ngũ kế cận cho buôn làng.

Các già làng, người có uy tín tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: AM

Một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đặc biệt nhấn mạnh là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín.

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự gần dân, sát dân, trọng dân và lắng nghe dân; coi già làng, người có uy tín là những “đối tác đặc biệt” trong công tác vận động quần chúng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin định kỳ và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chính sách trên địa bàn.

Đối với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ; quan tâm chăm lo đời sống, thăm hỏi khi già làng, người có uy tín ốm đau, gặp khó khăn. Đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện để đội ngũ này hoạt động hiệu quả.

Các cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm cùng các già làng, người có uy tín tiêu biểu tại hội nghị. Ảnh: AM

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn sau hội nghị, mỗi già làng, người có uy tín tiếp tục mang theo niềm tin mới, trách nhiệm mới, phát huy vai trò người giữ lửa cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, vận động bà con xây dựng thôn, buôn ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ già làng, người có uy tín sẽ tiếp tục góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gửi gắm niềm tin vào những người giữ lửa buôn làng

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gửi gắm niềm tin vào những người giữ lửa buôn làng

(Thanh tra) - Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ già làng, người có uy tín; đồng thời mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò giữ lửa văn hóa, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, phát triển.

20:41 24/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm