Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chiều 15/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc vừa qua ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao Công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá nêu trên”.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: N.G
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định nhiều lần.
Người Phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng quyền của các ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
“Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao Công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá nêu trên”, Người Phát ngôn cho biết.
Nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”
Cũng tại họp báo chiều nay (15/5), cập nhật công tác bảo hộ công dân bị trục xuất từ Myanmar về nước đến nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tiếp tục nhấn mạnh: “Công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”
Theo Người Phát ngôn, liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ tại Myanmar, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tính đến ngày 15/5/2025, Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 450 công dân về nước an toàn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, số điện thoại +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66 8989 666 53, email: vnemb.th@mofa.gov.vn.
Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.
Bộ Ngoại giao đang tích cực làm việc với các quốc gia liên quan, tiếp tục chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan chức năng trong nước tổ chức đưa những công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung, chế độ, địa điểm dự kiến làm việc để tránh sa vào các “bẫy” lừa đảo, trở thành người cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.
Người Phát ngôn cũng lưu ý, trường hợp công dân, người thân của công dân ở Myanmar cần giúp đỡ, đề nghị liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 9 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 29 tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hôm nay (19/6), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước trong khu vực tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và người dân mỗi nước.
(Thanh tra) - Tại cuộc hội kiến với Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các loại nông, thủy sản của Việt Nam, ông Vương Đông Minh đã khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Huyền Thu
Thái Hải
Đình Thuyết
T. Minh
Hương Giang
TS Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trần Quý
Thiên Bình
Thiên Bình
Hương Giang
Trần Quý