Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ hai, 23/03/2026 - 21:24
(Thanh tra) - Tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được tiếp tục duy trì, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN
Chiều 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan Mặt trận hai nước, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
Chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được và tăng cường hợp tác chặt chẽ.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới (14-16/4/2026).
Tổng Bí thư cho biết sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thiện chức danh lãnh đạo, hoàn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp và tích cực triển khai các Nghị quyết mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.
Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99%.
Phó Chủ tịch CPP Men Sam An bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra; bà cũng bày tỏ vui mừng về những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được và coi đó cũng là những thành tựu của Campuchia.
Phó Chủ tịch CPP cho biết Campuchia luôn coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong những thời điểm khó khăn.
Bà đặc biệt nhấn mạnh sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện và Nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng ngày 7/1/1979, đồng thời nhắc lại khẳng định của ông Hun Sen rằng nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của Việt Nam thì sẽ không có Campuchia ngày nay.
Phó Chủ tịch CPP luôn chú trọng tuyên truyền tới thế hệ trẻ về giá trị lịch sử quan hệ hai nước, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.
Bà nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và việc đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm (ngày 6/2) đã tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia - Lào, ngày càng tin cậy, gắn bó và hiệu quả.
Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ hai nước ngày càng tin cậy, gắn bó, hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ và còn nhiều dư địa phát triển, hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, bà Men Sam An bày tỏ sự đồng tình cao.
Phó Chủ tịch Men Sam An cũng đánh giá cao việc hai nước tăng cường giao lưu Nhân dân, trong đó có hoạt động tôn tạo Đài hữu nghị, qua đó thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân hai nước. Bà khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giữa các tỉnh đối biên.
Bày tỏ ấn tượng trước lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia tăng mạnh, bà cũng mong muốn phía Việt Nam chia sẻ thêm kinh nghiệm phát triển du lịch trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển hiệu quả vì lợi ích của Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được tiếp tục duy trì, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch Novatek đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nhấn mạnh tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
T.Lương
(Thanh tra) - Tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được tiếp tục duy trì, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
T.Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Hoàng Hưng
Trần Kiên
H.T
Thiên Tâm
Thanh Lương
Hương Giang
Lê Phương
Thu Huyền