Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ năm, 25/08/2022 - 15:14
(Thanh tra) - Sáng nay (25/8), Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Toàn cảnh buổi lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Ảnh: Trần Lê
Dự buổi lễ mít tinh, Đoàn Đại biểu cấp cao Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hủa Phăn (Lào) làm Trưởng đoàn. Về phía Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân các dân tộc Thanh Hóa tham dự.
Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đọc diễn văn khai mạc: Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tôi nồng nhiệt chào đón Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hủa Phăn dẫn đầu, sang dự Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022 và lễ kỷ niệm, mang đến cho chúng ta những tình cảm đồng chí thắm thiết và nồng ấm…
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung, gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, ngày càng mở rộng, phát triển, tỏa sáng mạnh mẽ và đạt tầm cao thời đại kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Cùng cháy bỏng khát vọng độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn-phôm-vy-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai Đảng, hai nước đã chung tay gây dựng, gìn giữ và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết gắn bó chặt chẽ và liên minh chiến đấu của cách mạng hai nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định "Việt Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"; Chủ tịch Xu-pha-nu-vông so sánh "cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đoá hoa nào thơm nhất"; Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản khắc họa "núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".

Đoàn Đại biểu cấp cao Thanh Hóa và Lào đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Lê
Thay mặt Đoàn Đại biểu cấp cao Lào, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hủa Phăn cũng đã phát biểu về mối tình thắm thiết Việt - Lào cũng như tình hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Trước đó, Đoàn Đại biểu cấp cao của Thanh Hóa và Lào đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, cùng Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật