Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ tin tưởng như vậy tại Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025", do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức, vừa diễn ra chiều nay (14/5).
Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết bản ghi giữa các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hà Quốc. Ảnh: H.M
Qua thăng trầm của lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã không ngừng được vun đắp
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025" được tổ chức trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), 10 năm tổ chức chuỗi sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc" tại Việt Nam thể hiện tình hữu nghị, sự kết giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc khởi nguồn từ nhiều thế kỷ trước, qua thăng trầm của lịch sử đã không ngừng được vun đắp và phát triển.
Trải qua hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của nhau. Điều đó, minh chứng rõ nét cho sự gắn bó, tin cậy và hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia, vượt qua những biến động rất phức tạp của tình hình thế giới.
Cùng với nỗ lực cụ thể hóa các cam kết, quyết tâm cao nhất của lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước, sự nỗ lực hết mình của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thực sự phát triển vượt bậc và toàn diện trên mọi mặt, trên các lĩnh vực hợp tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 10.128 dự án, tổng vốn đăng ký trên 92 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; và đứng thứ ba về hợp tác thương mại.
Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025". Ảnh: H.M
Ông cho rằng đây là thời điểm, cánh cửa hội nhập và hợp tác quốc tế đang rộng mở hơn bao giờ hết và đây cũng là diễn đàn để các địa phương Việt Nam và đối tác Hàn Quốc cùng thảo luận và tăng cường hợp tác vì sự phát triển của cả hai nước trong nhiều thập kỷ tới.
Việt Nam trở thành bến đỗ lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chuỗi giá trị toàn cầu, được đánh giá là bến đỗ lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến tiềm năng trong quá trình dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu.
Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đạt 476 tỷ USD, hiện trong Top 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô thương mại nằm trong Top 20 quốc gia với tổng kim ngạch thương mại năm 2024 gần 800 tỷ USD.
Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng đạt 8% để tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nhịp cho tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực.
Ông cho biết, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hoạt động kinh doanh và đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; sự tham gia, hỗ trợ của các đối tác Hàn Quốc là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới.
Ông cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quản trị thông minh, tiến hành cách mạng về tổ chức bộ máy, giảm các khâu trung gian, xóa bỏ cơ chế xin cho, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam.
Các cơ quan Chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành để các địa phương và doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển trên chặng đường sắp tới.
Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ tầm nhìn và ý tưởng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác và kết nối, tiếp sức cho các cơ hội mới, tạo ra những kết quả mới trong quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, với tinh thần cùng thắng, vì sự thịnh vượng chung.
Sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025" cũng là cơ hội quan trọng để tỉnh Hưng Yên cũng như các địa phương giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, và định hướng phát triển các lĩnh vực ưu tiên, thu hút đầu tư, các chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư, tăng cường quảng bá tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc để đây thực sự là những "tổ ấm" để phát triển sản xuất kinh doanh.
Tại đây, ông cũng bày tỏ tin tưởng Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025" sẽ mở ra những hành trình hợp tác mới, những cơ hội mới và thành công mới trong tương lai, góp phần xây dựng mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt, thịnh vượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, sáng ngày 13/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristerson. Tại đây, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước.
(Thanh tra) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Tập đoàn Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Đình Thuyết
Thái Hải
Lâm Ánh
Lan Anh
Trần Kiên
Trần Kiên
Thu Huyền
Hải Hà
Trung Hà
Thái Hải
Phúc Anh