Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc thăm, làm việc tại Ninh Bình

Trung Hà

Thứ tư, 16/07/2025 - 22:22

(Thanh tra) - Ngày 16/7/2025, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc do bà Beth Bechdol, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm, tìm hiểu thực tế về phát triển sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trương Quốc Huy tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn công tác. Ảnh: BNB

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy bày tỏ vui mừng khi đón tiếp và làm việc với Đoàn. Đồng chí cho biết: Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mở rộng không gian phát triển mới, kể từ ngày 1/7/2025, ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã chính thức hợp nhất, mang tên gọi là tỉnh Ninh Bình. Với diện tích gần 4.000 km² và dân số trên 4,4 triệu người, tỉnh Ninh Bình trở thành 1 trong 6 địa phương đông dân nhất cả nước sau khi sáp nhập.

Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những giá trị riêng có của tỉnh Ninh Bình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ninh Bình có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có gần 5.000 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Trong đó nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp duy nhất của Đông Nam Á được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Ninh Bình cũng là quê hương của “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2024 ước đạt hơn 310.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt trên 352.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2024 đạt hơn 55.000 tỷ đồng, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp.

Trong định hướng phát triển, Ninh Bình chú trọng đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, phát triển xanh, bền vững, kết hợp phát triển du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các sản phẩm OCOP.

Đánh giá cao vai trò của Tổ chức FAO trong việc hỗ trợ các quốc gia trên thế giới phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn trong thời gian tới, Tổ chức FAO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Qua chuyến thăm và làm việc này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hy vọng mỗi đại biểu sẽ quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Ninh Bình đến bạn bè nhiều nước trên thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn. Ảnh: BNB

Thay mặt Đoàn công tác, bà Beth Bechdol, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Bà chia sẻ: Chương trình OCOP toàn cầu được triển khai từ năm 2021, đã có 95 quốc gia trên thế giới tham gia chương trình, tập trung triển khai các giải pháp xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của mỗi quốc gia. Chương trình đã góp phần nâng cao năng suất, lợi nhuận, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người nông dân, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp. 

Bà đánh giá cao những nỗ lực của Ninh Bình trong phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là sự kết hợp giữa công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và yếu tố văn hóa bản địa. Đồng thời bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và quay trở lại Ninh Bình trong tương lai.

Bà Beth Bechdol, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc phát biểu tại buổi đến thăm và làm việc tại Ninh Bình. Ảnh: BNB.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã thăm cánh đồng lúa Tam Cốc - mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch bền vững với diện tích khoảng 20 ha nằm dọc sông Ngô Đồng. Ngoài ra, Đoàn còn thăm Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Ninh Bình; thăm và làm việc tại HTX Sinh Dược và vùng nguyên liệu để làm tranh bằng lá Bồ đề.

Bắt đầu triển khai từ năm 2018, Chương trình OCOP đã thực sự mở ra một hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Ninh Bình nói riêng. Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Ninh Bình có 980 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Ninh Bình được Trung ương ghi nhận là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt Chương trình OCOP trên cả nước với gần 6% số lượng sản phẩm của cả nước và là địa phương đầu tiên của cả nước có sản phẩm OCOP 5 sao về du lịch nông thôn (sản phẩm Ecohost - Hải Hậu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng và Đoàn tham quan Trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP tại phường Hoa Lư. Ảnh: BNB

Qua chuyến thăm thực tế, Đoàn công tác FAO đánh giá cao chiến lược phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch của tỉnh Ninh Bình, coi đây là mô hình hiệu quả cần được tiếp tục nhân rộng và quảng bá rộng rãi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm