Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/12/2017 - 14:47
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc do ngài Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-22/12.
Thành viên Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc gồm có Ngài Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc; bà Sourisse Daniele, Phu nhân của Chủ tịch Hạ viện; ông Amal Belcaid, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Quốc hội Maroc; ông Hassan Najmi, Thư ký Chủ tịch Hạ viện; ông Kamal Hachoumy, Thư ký Chủ tịch Hạ viện; ngài Azzeddine Farhane, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Maroc tại Việt Nam.
Ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc sinh ngày 15/4/1946, sinh tại Bijaâd, tỉnh Khouribga, Vương quốc Maroc. Ông Habib El Malki, là giáo sư kinh tế tại Đại học Mohammed V University, Chủ tịch Ban Nghiên cứu Địa Trung Hải (MSRG) và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maroc (CMS).
Quá trình công tác, ngày 16/1/2017, ông Habib El Malki được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc.
Ngày 12/10/1990, ông Habib El Malki được Quốc vương quá cố Hassan II chỉ định làm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về thanh niên và tương lai (NCYF); được bầu là nghị sỹ Quốc hội đại diện cho đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa của các Lực lượng quần chúng nhân dân tại Hạ viện trong các khóa: 1997-2002; 2007-2011 và được bầu lại vào năm 2016; là thành viên của “Viện hàn lâm Vương quốc Maroc.”
Tháng 3/1998, ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghề cá trong Chính phủ chuyển tiếp do ông Abderrahmane El Youssoufi đứng đầu, trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên. Năm 2004, ông Habib El Malki được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học, Đào tạo cán bộ và Nghiên cứu khoa học.
Về khen thưởng, ông Habib El Malki được tặng Huy chương danh dự Wissam của Hoàng gia; Huy chương vì những đóng góp kinh tế do Viện hợp tác Luso-Arab trao tặng; Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp.
Quốc hội Việt Nam đón Đoàn nhằm khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, trong đó ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt các nước bạn bè truyền thống tại Bắc Phi.
Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện trong khuôn khổ song phương, đa phương; trao đổi ý kiến về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.
( Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ ngày 5/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết có khoảng 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Trung Đông. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột trong khu vực.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam tại khu vực.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Trí Vũ
Hương Giang
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
Hồng Nhung
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Minh Tân