Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ hai, 01/09/2025 - 20:02
(Thanh tra) - Chiều ngày 1/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nhiệt liệt tiếp đón các Đoàn đại biểu cấp cao quân đội các nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), khẳng định ý nghĩa sâu sắc của sự kiện đối với Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị quốc tế.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đã bày tỏ lời chào mừng nồng nhiệt và cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước đã dành thời gian đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm đặc biệt này. Ông nhấn mạnh, sự hiện diện của các đoàn là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa đất nước, Nhân dân và Quân đội các nước với đất nước, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng điểm lại chặng đường 80 năm vẻ vang, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách, giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, vừa là trụ cột trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, vừa tích cực mở rộng hợp tác quốc phòng với bạn bè quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Thượng tướng Lê Quang Minh và đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy sức mạnh tinh thần và ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Đây cũng là dịp để Nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó. Đặc biệt, sự kiện này còn là cơ hội để Việt Nam tôn vinh, tri ân bạn bè quốc tế đã đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như tôn vinh những giá trị chung về độc lập, tự do và hòa bình.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ về những thành tựu của đối ngoại quốc phòng Việt Nam, khẳng định rằng những năm gần đây, đối ngoại quốc phòng Việt Nam không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Việt Nam đã thiết lập quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia, tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương và đóng góp thực chất cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Những kết quả này đã góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực và thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng các nước đã luôn đồng hành, ủng hộ và hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Cam-pu-chia đã cử khối quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm, góp phần vào thành công chung của buổi lễ.
Khẳng định lập trường của Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, xây dựng lòng tin chiến lược, cùng nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội các nước, Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành về lời mời thân tình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Ông nhấn mạnh, sự kiện trọng đại này chính là sự ghi nhận những hy sinh và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời, đây cũng là sự kiện phản ánh lịch sử, niềm hy vọng và tương lai thịnh vượng của Việt Nam. Thượng tướng Álvaro López Miera cũng đã gửi lời chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam Việt Nam.
Buổi tiếp đón các Đoàn đại biểu quân đội quốc tế dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, mà còn là dịp để Việt Nam tôn vinh những giá trị chung về độc lập, tự do và hòa bình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi