Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 22/05/2025 - 06:05
(Thanh tra) - Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức sâu sắc vai trò này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được xem là “cú hích” quyết định, tháo gỡ những rào cản pháp lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, trong đó có tỉnh Hà Giang.
Tiềm năng khai thác du lịch từ Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Đài PT-TH Hà Giang
Nghị quyết số 68-NQ/TW nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tài sản hợp pháp, tháo gỡ các rào cản thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Lần đầu tiên, người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm và chủ thể sáng tạo trong phát triển kinh tế. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới nền kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn và tri thức.
Điều đáng chú ý là tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được đề cao. Nghị quyết đã khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực xã hội, phát huy trí tuệ và khát vọng vươn lên của các tầng lớp Nhân dân. Chính điều này đã tạo nên sự chuyển mình rõ nét trong khu vực tư nhân, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, bao trùm trong dài hạn.
Là một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, Hà Giang xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn là khâu đột phá trong chiến lược phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã được quy hoạch bài bản, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng được xây dựng chuyên nghiệp. Các hoạt động liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường được đẩy mạnh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Hà Giang trên bản đồ quốc gia và quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW thực sự trở thành “liều thuốc tăng lực” cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Với hàng loạt chính sách cụ thể, thiết thực, từ hỗ trợ tiếp cận đất đai, nguồn vốn, công nghệ đến mở rộng thị trường, Nghị quyết đã mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng đổi mới và phát triển.
Theo lời ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch H’mong Village (huyện Quản Bạ): “Nghị quyết 68 như một sự ‘cởi trói’ cho kinh tế tư nhân. Chúng tôi thực sự cảm nhận được sự đồng hành từ các cấp chính quyền. Điều này tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước”.
Hiện nay, toàn tỉnh Hà Giang có gần 4.400 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, với tổng vốn đăng ký hơn 38.000 tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò trụ cột, chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm trên địa bàn và đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách tỉnh. Đây là minh chứng rõ rệt cho tiềm lực phát triển của khu vực này nếu được “gỡ nút thắt” đúng lúc, đúng chỗ.
Trước chuyển động mạnh mẽ từ chính sách cấp Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đang chủ động xây dựng chương trình hành động để đón bắt cơ hội phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, cho biết: “Chúng tôi sẽ cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 68 thành các kế hoạch hành động thiết thực. Hiệp hội cũng sẽ đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết để tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh trong thực tiễn. Đây chính là lúc chúng ta phải bắt tay hành động để hiện thực hóa kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp”.
Không chỉ dừng lại ở định hướng, Nghị quyết số 68 còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: “Đổi mới tư duy – Nâng cao nội lực – Hội nhập vươn xa.” Trong phát biểu mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc vào một tương lai tươi sáng của đất nước. Với truyền thống anh hùng, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên không ngừng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường phát triển nhanh và bền vững. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ‘Đổi mới – Khát vọng – Hành động’ vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045”.
Với cú hích từ Nghị quyết số 68, cùng với sự nỗ lực đồng hành của chính quyền và sự bứt phá không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, Hà Giang hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một diện mạo kinh tế mới, nơi kinh tế tư nhân sẽ là trụ cột vững chắc, góp phần đưa tỉnh nhà bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhà máy đạm Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đơn vị sản xuất tiêu biểu trong khâu sau của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (trước đây là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petrovietnam). Với vai trò đó, nhiều năm qua, màu áo xanh của tuổi trẻ Nhà máy đạm Phú Mỹ đã trở nên quen thuộc với người dân TP HCM, đặc biệt là khu vực lân cận Nhà máy, qua các hoạt động tình nguyện thiết thực, giàu ý nghĩa và truyền cảm hứng.
Phương Ngân
(Thanh tra) - Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang lại niềm vui cho nghề câu cá ngừ đại dương của tỉnh Khánh Hòa. Tại các cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), Cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải) không khí bốc dỡ hải sản diễn ra khẩn trương ngay từ sáng sớm, báo hiệu một năm bám biển đầy quyết tâm của ngư dân. Nhiều tàu cá nối đuôi nhau cập bến sau hành trình dài ngày mang theo khoang cá đầy ắp.
Đặng Tuấn - Nguyễn Thành/TTXVN
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
T.Vân
Trần Hường
Hải Hà
Minh Nguyệt
Trang Nguyệt
Nam Dũng
H.T
Đan Anh
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Minh Tân
Nam Dũng
Thu Huyền
Theo TTXVN