Theo dõi Báo Thanh tra trên
Việt Tùng
Thứ sáu, 01/08/2025 - 16:40
(Thanh tra) - Ngày 1/8, một lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận thực địa, quản lý hơn 6.200m2 "đất vàng" dọc bãi biển Nha Trang (tại đường Trần Phú, phường Nha Trang), do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa bàn giao theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Khu đất 6.200m2 mới được tỉnh Khánh Hòa thu hồi . Ảnh: Việt Tùng
Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa mới tiếp nhận khu đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất từ Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa để thực hiện quản lý theo quy định. “Hiện Trung tâm chưa có kế hoạch về việc khai thác quỹ đất đã tiếp nhận. Tuy nhiên, thời gian tới đơn vị sẽ nghiên cứu khai thác hiệu quả, đúng pháp luật quỹ đất vàng này”, vị này thông tin.
Vào cuối tháng 5/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1413 về việc thu hồi hơn 6.200m2 đất tại đường Trần Phú do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa đang sử dụng, với lý do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Sau khi thu hồi, các hạng mục đầu tư trên khu đất này nhanh chóng được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng thông thoáng cho bãi biển Nha Trang.
Trước đó, năm 2014, Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa thuê hơn 28.000m2 đất bờ biển Nha Trang để kinh doanh Khu nghỉ mát Ana Mandara. Toàn bộ diện tích này được doanh nghiệp rào chắn, trải dài khoảng 400m và che tầm nhìn xuống biển Nha Trang dọc theo đường Trần Phú.
Sau nhiều ý kiến phản đối từ người dân và du khách, năm 2024, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 20.000m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê để phát triển công viên, phục vụ mục đích công cộng. Như vậy, sau khi trả lại hơn 6.200m2 đất tại khu vực này, Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa còn khoảng 1.800m2 đất bờ biển để kinh doanh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp đến năm 2030, trong đó có 300.000 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số. Điều này thể hiện quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Doanh nghiệp vận tải buộc cắt giảm chuyến, tối ưu lấp chỗ và siết chi phí để duy trì hoạt động, khi giá xăng dầu tăng nhanh đẩy chi phí lên cao và dư địa tăng giá cước hạn chế.
Đông Hà
PV
Đông Hà
PV
Thanh Lương
Hương Giang
Lê Phương
Thu Huyền
H.T
Trần Kiên
Trung Hà
Cảnh Nhật
Trung Hà
Nam Dũng
B.S
Huỳnh Quốc