Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ bảy, 16/08/2025 - 10:03
(Thanh tra) - Hôm qua (15/8), tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ford Vietnam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhấn mạnh: “Hành trình của Ford ở Việt Nam phản ánh sự chuyển mình phi thường của quan hệ song phương Việt – Mỹ.”
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper và các vị khách của Tập đoàn Ford tại Lễ kỷ kiệm 30 năm Ford tại Việt Nam (ảnh MN)
Biểu tượng của lòng tin và hợp tác
Ra đời năm 1995, ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Ford Vietnam là một trong những liên doanh đầu tiên đặt nền móng cho hợp tác kinh tế mới. Sự hiện diện của Ford không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là minh chứng cho lòng tin và tinh thần đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia. Ba thập kỷ qua, Ford đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô.

Đại sứ Knapper khẳng định, chặng đường 30 năm của Ford Vietnam gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt – Mỹ: từ những ngày đầu thiết lập ngoại giao đến Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày nay, bao trùm mọi lĩnh vực hợp tác.
Trách nhiệm xã hội – giá trị bền vững
Không chỉ tập trung sản xuất, Ford Vietnam còn khẳng định dấu ấn qua hàng loạt chương trình trách nhiệm xã hội. Nổi bật nhất là các chiến dịch nâng cao ý thức an toàn giao thông, giúp bảo vệ hàng nghìn sinh mạng trên các tuyến đường. Trong đại dịch COVID-19, cũng như khi thiên tai khốc liệt như bão Yagi xảy ra, Ford đã nhanh chóng hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động cứu trợ, phát triển bền vững của hãng đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống người dân tại nhiều địa phương.
Theo Đại sứ, những cam kết này đã đưa Ford trở thành hình mẫu doanh nghiệp gắn bó lâu dài với cộng đồng, không chỉ đóng góp cho kinh tế mà còn cho con người Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo cấp cao của Ford (ảnh MN)
Dấu mốc công nghệ – hướng tới tương lai xanh
Lễ kỷ niệm lần này còn ghi dấu bước ngoặt công nghệ khi Ford Vietnam giới thiệu hai mẫu xe mới: Territory 2025 và Mustang Mach-E. Đặc biệt, Mustang Mach-E – mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam – được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho ngành ô tô trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Đại sứ Knapper đánh giá cao tầm nhìn này, coi đó là minh chứng cho định hướng đổi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Kỳ vọng tương lai mới
Ba mươi năm qua, thành công của Ford Vietnam là kết quả của sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ từ Hoa Kỳ và sức sáng tạo, tài năng của Việt Nam. Hình mẫu hợp tác này, theo Đại sứ Knapper, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trong những thập niên tới.
"Xin chúc mừng dấu mốc 30 năm của Ford Vietnam. Thành công này không chỉ là của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh hợp tác Việt – Mỹ trong tương lai”, Đại sứ nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lễ Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 đã diễn ra trang trọng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP. HCM. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ chiến lược và công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp triển khai.
T.Vân
(Thanh tra) - Thông số trên được thể hiện tại Báo cáo “Mức độ trưởng thành Văn hoá doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 2025 & Xu hướng 2026” do Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) và Công ty cung cấp các giải pháp về văn hóa doanh nghiệp, trải nghiệm nhân viên và truyền thông nội bộ (Blue C) tổ chức công bố ngày 04/12.
Trần Quý
Mai Lê
PV
PV
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV
Thùy Dương
Đông Hà
Hương Giang
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thu Huyền
Hương Giang
Hải Hà
Bảo Anh