Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Chủ nhật, 04/01/2026 - 12:13
(Thanh tra) - Với sự chứng kiến của những kênh lớn nhất Thế giới như Bloomberg, Reuters, Nikkei Asia… thế giới đã sững sờ trước bước nhảy vọt thần tốc của công nghệ Việt Nam, khi trong một chiều cuối năm 2025, CT Group công bố đầu tư cùng lúc hai dự án công nghệ quy mô lớn nhất ASEAN trong hai ngành công nghệ mũi nhọn mới là máy bay không người lái (UAV) và kinh tế không gian cận biên (LAE). Có những điều chưa từng được biết…
Ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại diện CT Group công bố quyết định đầu tư Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN. Ảnh: CT Group.
Ngày 29/12/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), trước sự chứng kiến của hơn 600 khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo VCCI, Hội Người cao tuổi; lãnh đạo các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, Cà Mau…; cùng các nhà khoa học đầu ngành; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học như ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Cần Thơ; và các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, VNPT, Shrimpl (Singapore), AICELLO (Đài Loan)… Tập đoàn CT Group đã chính thức công bố đầu tư đồng thời hai dự án trọng điểm: Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và Trung tâm Kinh tế Không gian Tầm thấp lớn nhất ASEAN.
Khác với tất cả các Lễ công bố nhiều nước khác, CT Group tiếp cận theo góc nhìn mới lạ để trả lời câu hỏi “Cơ sở khoa học nào để một Tập đoàn Việt Nam đầu tư 2 dự án Công nghệ lớn của thế giới?”. Đây không chỉ là một câu hỏi thẳng thắn, hóc búa cho CT Group mà còn là lời giải chiến lược cho các Tập đoàn khác đang tiến theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Không phải ai cũng hiểu được triết lý của sự kiện đặc biệt này. Vậy CT Group đã trả lời như thế nào?

Ông Đoàn Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CT Group.
Thứ nhất, nắm toàn bộ các công nghệ lõi trong ngành UAV, Tập đoàn CT Group với công ty thành viên là CT UAV đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 87,5% trên 6 nhóm công nghệ lõi trong ngành UAV là Điện tử - Vi mạch, Al Technology, Điều khiển & Tự hành; Vật liệu Composite, Công nghệ Pin; An ninh & Viễn Thông. Trong đó, hai nhóm công nghệ quan trọng nhất là Điện tử - Vi mạch và AI & Phần mềm đều đạt mức tự chủ 95%.
Thứ hai, không chỉ dừng lại ở việc làm chủ các công nghệ lõi, muốn cạnh tranh được, tồn tại được, phát triển được thì Tập đoàn Việt Nam phải có khả năng sáng tạo mạnh mẽ để duy trì - khả năng liên tục phát triển các công nghệ mới vượt trội, chỉ cần 1 năm chậm chân trong R&D là bị loại khỏi cuộc chơi.
Trong sự kiện, CT UAV đã tiết lộ 3 công nghệ có tính cách mạng do chính CT UAV phát triển, 3 công nghệ có thể làm thế giới sững sờ, đó là công nghệ “chổi thần – cánh quạt nào cũng bay được” với khả năng tự lập trình siêu cấp, UAV có thể bay ổn định ngay với 4 cánh quạt hoàn toàn khác nhau trong khi các UAV thông thường thì cả 4 cánh quạt phải giống nhau và phải cân chỉnh rất chính xác; Công nghệ an toàn đa cấp cho phép UAV duy trì khả năng kiểm soát và hạ cánh an toàn ngay cả khi một cánh quạt gặp sự cố; Công nghệ chữa cháy tự động bằng bầy đàn UAV độc quyền. Đây là các công nghệ siêu cấp, vượt xa chuẩn mực hiện nay của thị trường. Đặc biệt là làm chủ được công nghệ khó nhất và cũng là phân khúc cao cấp nhất trong ngành - UAV chở hành khách…
Thứ ba, trong một thế giới bất định hiện nay, Tập đoàn phải có khả năng thích nghi linh hoạt cao tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cao so với các doanh nghiệp cùng ngành trên thế giới.
Thứ tư, CT Group đã có kinh nghiệm sản xuất chế tạo, vận hành quy mô lớn, với chuỗi 5 nhà máy sản xuất UAV hiện đại đang được vận hành (trên đại lộ DT743, gần ĐHQG TP.HCM) và để tiếp tục đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường trong nước và quốc tế, CT Group chính thức quyết định mở rộng sản xuất đầu tư dự án Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN với tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD trong 10 năm.

Ông Phạm Hồng Phúc - Đại diện Tập đoàn CT Group công bố quyết định đầu tư dự án SS1. Ảnh: CT Group.
Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN là một thành phố công nghệ với chuỗi các nhà máy sản xuất cấu kiện UAV, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện – thử nghiệm, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo… cùng hệ sinh thái thu hút nhân tài: trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu đô thị cho chuyên gia, kỹ sư, công nhân… Quan trọng hơn, đây sẽ là thành phố thử nghiệm nền kinh tế không gian cận biên với hơn 600 sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao.
Thứ năm, là sự hỗ trợ của Đảng Nhà nước qua cam kết của tỉnh Tây Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn CT Group sớm triển khai. “Khu liên hợp UAV không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà là một tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và chủ trương của Trung ương về phát triển các ngành công nghệ chiến lược, gắn với phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới”, ông Đoàn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.
CT Group công bố đầu tư Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên lớn nhất ASEAN (LAE 1) với quy mô vốn 6.000 tỷ đồng, tọa lạc tại Trường Chinh - Cộng Hòa, gần Nhà ga T3 (Sân bay Tân Sơn Nhất) và trạm Metro số 2. Là “cha đẻ” của Học thuyết Kinh tế Không gian Cận biên của Việt Nam, CT Group là đơn vị hiếm hoi sở hữu trọn bộ công nghệ LAE và công nghệ lõi UAV từ học thuyết đến sản phẩm thực tế.
LAE 1 sẽ là động lực chiến lược giúp Việt Nam thu hút nhân tài toàn cầu và xuất khẩu công nghệ ra thế giới. Hạt nhân là Trung tâm Chỉ huy Toàn cầu kết nối và vận hành tập trung hạ tầng số UTM và Digital Twin; tổ hợp các phòng thí nghiệm, nghiên cứu vật liệu và nhà máy mẫu. Đây là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ, phục vụ 600 ứng dụng/dịch vụ trong hơn 20 ngành và 93 phân ngành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kể từ ngày số báo đầu tiên ra đời (ngày 5/1/1992), trải qua quá trình hình thành và phát triển, Báo Thanh tra đã ghi dấu bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần đổi mới. Từ khi ra đời, tờ báo luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin của ngành Thanh tra, là cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Hải Lương
(Thanh tra) - Với sự chứng kiến của những kênh lớn nhất Thế giới như Bloomberg, Reuters, Nikkei Asia… thế giới đã sững sờ trước bước nhảy vọt thần tốc của công nghệ Việt Nam, khi trong một chiều cuối năm 2025, CT Group công bố đầu tư cùng lúc hai dự án công nghệ quy mô lớn nhất ASEAN trong hai ngành công nghệ mũi nhọn mới là máy bay không người lái (UAV) và kinh tế không gian cận biên (LAE). Có những điều chưa từng được biết…
PV
Anh Minh
Thùy Dương
T.V
Dân Giàu
Văn Thanh
Việt Hà
Hải Hà
Chính Bình
Trần Quý
Anh Minh
Cảnh Nhật
Nguyệt Trang
Hương Giang
Trung Hà
Minh Tân
Thu Huyền