Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghi án tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Quế Võ

Thứ hai, 13/10/2014 - 07:40

(Thanh tra) - Trong nhiều thông tin của bạn đọc, chúng tôi nhận được những phản ánh về nghi án tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Quế Võ. Điều đáng nói là, trong một thời gian dài, những dấu hiệu tiêu cực này không được làm sáng tỏ.

Bệnh viện đa khoa Quế Võ. Ảnh: Đan Anh

Trong phản ánh đến Báo, bạn đọc cho biết: BVĐK Quế Võ trong một thời gian dài để xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực. Giám đốc BV có nhiều biểu hiện vi phạm các qui định về quản lý tài chính, vi phạm các qui định của Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm về đạo đức lối sống. Còn để xảy ra tình trạng tiêu cực như: Trù úm cán bộ có chuyên môn, bổ nhiệm cán bộ không đủ phẩm chất; kết nạp Đảng cho nhiều cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dung túng cho cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển dụng viên chức. Trong thời gian dài, BV đã không trang bị những thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu của khám chữa bệnh, buộc bệnh nhân phải “chảy” về phòng khám tư của em trai mình. Đặc biệt, có biểu hiện vi phạm về đạo đức lối sống, trù dập cán bộ đấu tranh với tiêu cực.

Tìm theo các phản ánh khá “nóng” này, chúng tôi khá ngỡ ngàng trước nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật tại BVĐK Quế Võ.

Quế Võ là huyện đồng bằng, diện tích 171km2, có trục đường quốc lộ 18 chạy qua với khoảng 150.000 dân số sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Theo đánh giá, hàng năm, địa phương này có nhu cầu khoảng trên 12.000 lượt bệnh nhân siêu âm. Năm 2011, BVĐK Quế Võ khám được 131.778 lượt. Năm 2012, số lượt bệnh nhân đến khám tại đơn vị này là 146.215 lượt. Năm 2013, tổng số lượt khám bệnh là 142.604.

Theo tính toán của BV, tại thời điểm 2012, chỉ tiêu bệnh nhân nhập viện là trên 5.160 người/năm. Số bệnh nhân phẫu thuật là 900 người. Bệnh nhân xét nghiệm huyết học là 220.000 người. Chỉ tiêu siêu âm năm 2012 là 9.000 lượt người. Hàng ngày, nhu cầu siêu âm từ 70 - 80 lượt, trong đó nhu cầu siêu âm doppler mầu tim mạch, máu, siêu âm khớp và phần mềm rất cao. Chỉ tiêu chụp x-quang năm 2012 là 40.000 lượt người. Hàng ngày, nhu cầu bệnh nhân chụp X-quang từ 150 - 200 lượt.

Thế nhưng, theo thống kê về trang thiết bị y tế của BV này tại thời điểm 2012, thì 100% trang thiết bị y tế của BV đều… không dùng được. Máy X-quang các loại, máy siêu âm đen trắng, máy monitor, đèn phẫu thuật, bàn phẫu thuật, máy laser, máy siêu âm điều trị, máy đo thị lực, máy đo tim thai, máy hút dịch, máy gây mê… đều trong tình trạng… không dùng được. Trong số 23 trang thiết bị với với 35 chiếc được trang bị tại BV, chỉ có 2 thiết bị không ở tình trạng “không dùng được”. Không hiểu, số bệnh nhân nói trên được khám điều trị tại BVĐK Quế Võ bằng thiết bị gì?

Liên quan đến thông tin Giám đốc BVĐK Quế Võ dung túng cho nhân viên cấp dưới nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển dụng cán bộ, chúng tôi được biết, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Thanh tra Sở Y tế xác minh đơn tố cáo về vấn đề này. Do là đơn khuyết danh nên nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BV nhận từ 100 - 180 triệu đồng/cán bộ được tuyển dụng không xác minh được các chứng cứ xác thực. Tuy nhiên, tổ công tác do bác sĩ Vương Hiền, Chánh Thanh tra Sở đã phát hiện việc 10 bác sĩ được tuyển thẳng về BVĐK theo Quyết định số 33/2012 ngày 8/6/2012 của UBND tỉnh chưa nhận được tiền hỗ trợ 15 triệu đồng/người theo chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài của tỉnh. Trong số 7 trường hợp đã có quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ, có 2 trường hợp để quá thời hạn là bác sĩ Nguyễn Văn Quang và bác sĩ Đoàn Văn Hiệp.

Theo Quyết định số 719 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68, năm 2014, BVĐK Quế Võ được giao 133 chỉ tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với năm 2013. Khi báo cáo đến Sở và cơ quan chức năng, đơn vị này chỉ có 133 chỉ tiêu theo đúng Quyết định 719. Tuy nhiên, tại bảng thanh toán tiền lương, tăng thu nhập tháng 6/2014 của đơn vị này, danh sách cán bộ nhận tiền là 134 người.

Cũng theo phản ánh của bạn đọc, BVĐK Quế Võ không thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đặc biệt là nguồn thu bảo hiểm y tế.

Để tìm hiểu những thông tin trên, chúng tôi đã đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc BVĐK Quế Võ. Ông Tùng khẳng định không nhận được đơn tố cáo nào. Gần đây nhất, BV có là đơn vị liên quan trong cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. “BV không có vấn đề gì trong quản lý” - ông Tùng nói.

Còn chuyện không trang bị được các thiết bị y tế, theo ông Tùng là do ngân sách không bố trí được chứ không phải BV không muốn mua sắm. Phòng khám của ông Phong hoạt động theo đúng các qui định.

Cũng theo lý giải của ông Tùng, sở dĩ có những thông tin nói trên là do ông sắp đến giai đoạn làm qui trình bổ nhiệm lại mà thôi, không có gì đáng lo.

Trả lời những câu hỏi của chúng tôi về việc thanh tra, kiểm tra định kỳ của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tại BVĐK Quế Võ, ông Vương Hiền cũng cho biết, nhiều năm lại đây Sở chưa tiến hành thanh tra tại BV do quá ít người. Việc quản lý đơn vị này chủ yếu dựa trên các báo cáo đánh giá thường niên mà đơn vị gửi về Sở. Còn, Trưởng phòng Y tế huyện Quế Võ thì khẳng định, dù được thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn với BV nhưng Phòng hầu như không nắm được các thông tin về BV!

Đề nghị Sở  Y tế Bắc Ninh sớm có câu trả lời trước những thông tin trên. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện này.

Đan Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm