Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vì sao UBND huyện Ba Vì bị kiện?

Nam Dũng

Thứ năm, 10/08/2023 - 06:35

(Thanh tra)- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì, Hà Nội, cho biết, lý do chưa thực hiện việc cưỡng chế đối với các công trình vi phạm tại khu Đồng Chợ, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái là vì người dân có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND huyện.

Khu đất gia đình ông Kiên xây dựng đã bị UBND huyện Ba Vì yêu cầu khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật. Ảnh: ND

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, đại diện UBND huyện Ba Vì cho biết, ngày 23/6/2023, huyện đã có Công văn số 1501 gửi UBND xã Đồng Thái, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Đội Quản lý trật tự đô thị và Xây dựng huyện để đôn đốc xử lý dứt điểm vi phạm hành chính đối với công trình vi phạm tại khu Đồng Chợ, thôn Tri Lai.

UBND huyện Ba Vì yêu cầu UBND xã Đồng Thái khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm của hộ ông Hoàng Trung Kiên theo quy định, xong trước ngày 15/7/2023 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Ba Vì qua Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tư pháp; Đội Quản lý trật tự đô thị và Xây dựng huyện Ba Vì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Đồng Thái thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định 10076 buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Hoàng Trung Kiên, yêu cầu phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính.

Theo quyết định này, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) tại khu vực nông thôn. Cụ thể, hộ ông Kiên đã xây dựng công trình kết cấu tường 110, lợp mái tôn làm nhà kho, cửa hàng bán đồ gỗ trên diện tích 58,7m2 đất lúa tại thôn Tri Lai, xã Đồng Thái.

Lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ) đã xây dụng công trình kết cấu tường 110, lợp mái tôn làm nhà kho, cửa hàng bán đồ gỗ, trên diện tích 88,3m2 đất công (đất trồng cây xanh) tại thôn Trị Lai.

Dựng tường rào, đổ nền bê tông trái phép với diện tích 127m2 trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại khu Đồng Chợ, thôn Tri Lai.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến thời điểm hiện tại UBND xã Đồng Thái vẫn chưa thực hiện xong việc yêu cầu hộ ông Hoàng Trung Kiên khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính như đã nêu trên, thì được trả lời là do có đơn khởi kiện của ông Kiên nên tòa án đang xem xét và có giấy mời UBND huyện đến đối thoại.

Lý do khởi kiện của ông Hoàng Trung Kiên: Các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và UBND xã Đồng Thái đã ban hành trái quy định pháp luật. Do trong quá trình gia đình ông Kiên sử dụng đất bình thường, thì vào tháng 4/2022 và tháng 5/2022, UBND xã Đồng Thái lại đến lập biên bản vi phạm hành chính đối với gia đình ông.

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và UBND xã Đồng Thái lại ban hành Quyết định số 10076/QĐ-KPHQ ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Ba Vì về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Quyết định số 06/QĐ-CCXP ngày 3/1/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ba Vì về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Thông báo số 55/TB-UBND ngày 5/4/2023 của UBND xã Đồng Thái về việc thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hoàng Trung Kiên, khu Đồng Chợ, thôn Tri Lai.

Trong đơn, ông Kiên cho rằng việc Chủ tịch UBND huyện Ba Vì xử phạt gia đình vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với diện tích 58,7m2 đất đã xây dựng công trình làm nhà kho; lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn đối với diện tích 88,3m2 là đất công (đất trồng cây xanh); dựng tường rào, đổ nền bê tông trái phép đối với diện tích 127m2 trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

“Tôi thấy rằng nội dung các quyết định của Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và thông báo nêu trên của UBND xã Đồng Thái là hoàn toàn trái với thực tế quá trình sử dụng đất của gia đình tôi. Việc ra các quyết định này để tiến hành thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với diện tích mà gia đình tôi đang sử dụng là trái với pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi”, đơn ông Kiên ghi.

Dư luận đang rất quan tâm trông chờ việc liệu UBND huyện Ba Vì tiếp theo sẽ xử lý vụ việc này như thế nào, để đảm bảo nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới?

Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 2/8/2023, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 8682 gửi UBND huyện Ba Vì, yêu cầu kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 8/2023.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm