Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao người dân không đồng tình dự án đấu giá đất tại xã Liên Bạt?

Nam Dũng

Thứ năm, 07/09/2023 - 06:35

(Thanh tra) - Công dân cho rằng, Luật Đất đai 2013 không nêu nội dung nào về thu hồi đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá, vì dự án này không phải phục vụ cho mục đích công cộng.

Dự án đấu giá đất tại thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt đang dang dở sau nhiều năm triển khai do người dân tại đây không đồng tình. Ảnh: ND

Đơn phản ánh của các hộ dân tại thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt cho biết: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở khu Đồng Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, UBND huyện Ứng Hoà đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, hồ ao, đất cha ông để lại đã được Nhà nước cấp sổ đỏ (mục đích sử dụng đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài, liền kề với đất ở cùng trong một bìa đỏ) để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phân lô bán đấu giá.

Bên cạnh đó, trước khi lập dự án và thu hồi đất, UBND huyện Ứng Hoà không tổ chức lấy ý kiến về sự đồng ý thoả thuận của nhân dân có đất, trái với Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai 2013. Thực tế ngày 5/3/2023, niêm yết bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt mà trước đó không lấy ý kiến nhân dân.

“Kế hoạch sử dụng đất đăng ký và dự án đã được TP Hà Nội phê duyệt là 1,8ha, nhưng thực tế dự án thu hồi đất hơn 1,9ha. Chúng tôi phát hiện và có đơn kiến nghị thì UBND huyện Ứng Hoà phản hồi: “Bổ sung diện tích đất công, đất nông nghiệp của các hộ dân liền kể để tránh tình trạng lấn chiếm đất công"  và sau đó mới xin thành phố phê duyệt bổ sung để hợp thức diện tích thu tăng thêm. Nếu chúng tôi không phát hiện ra thì phần diện tích thu tăng này sẽ vào túi ai? Đây là dấu hiệu của sự lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt đất của dân. Việc phê duyệt bổ sung này trái với mục 1, Điều 46 Luật Đất đai 2013 về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất” ơn của người dân nêu.

Người dân cũng cho biết, nhiều phần đất được Nhà nước giao cho ông cha họ trước năm 1960. Vì đất nằm giáp khu dân cư và nằm tại trục đường liên xã nên chúng tôi không cấy cầy được. Gia đình đã cải tạo trồng rau và cây ăn quả để có thu nhập đóng thuế cho Nhà nước và mưu sinh trên mảnh đất. Vì gia đình khó khăn và đông con nên chúng tôi đã xin làm đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng cán bộ UBND xã Liên Bạt và UBND huyện Ứng Hòa không đồng ý. Trong khi đó rất nhiều hộ dân trong sự quản lý của UBND xã Liên Bạt đã xây nhà trên đất 5% và cả đất nông nghiệp.

Trong văn bản trả lời Báo Thanh tra, UBND huyện Ứng Hòa cho biết: Ngày 30/10/2019, UBND huyện có Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án dầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở khu Đồng Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (thời gian thực hiện dự án 2020-2021). Đến ngày 30/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2020-2022. Lý do điều chỉnh: Do thực hiện giãn cách xã hội để phong chống dịch Covid-19 nên công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án kéo dài.

Tại Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Ứng Hoà thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh 2022-2023. Lý do điều chỉnh: Do công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án kéo dài.

Nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án: 5 hộ gia đình có đơn khiếu nại thông báo thu hồi đất, UBND huyện Ứng Hoà đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (khẳng định khiếu nại sai).

Tuy nhiên, 5 hộ gia đình không đồng ý và tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2 gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết.

15 hộ gia đình có đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện Ứng Hoà đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (khẳng định khiếu nại sai). Tuy nhiên, một số hộ gia đình tiếp tục có đơn gửi Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý hồ sơ giải quyết.

1 hộ gia đình có đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án, UBND huyện Ứng Hoà đã thành lập tổ xác minh để giải quyết đơn của hộ gia đình.

8 trường hợp người dân chưa nhận tiền; 04 trường hợp đang thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ yếu các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận với chủ trương khi nhà nước thu hồi đất do chưa hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc thực hiện dự án và chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất yêu cầu phải thỏa thuận giá bồi thường.

Thời gian tới UBND huyện Ứng Hòa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc thực hiện dự án và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất theo quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Vì sao qua thanh tra không phát hiện vi phạm tại Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất?

Đồng Nai: Vì sao qua thanh tra không phát hiện vi phạm tại Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất?

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai xác định Ban Quản lý dự án (BQLDA) huyện Thống Nhất không có vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu… Tuy nhiên, theo dữ liệu của PV Báo Thanh tra thì tại BQLDA huyện Thống Nhất tồn tại nhiều vấn đề cần được làm rõ.

Chu Tuấn

21:36 20/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm