Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Thao đang thụ lý

Thứ sáu, 24/06/2016 - 10:49

(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn của công dân tố cáo ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn vi phạm nguyên tắc trong quản lý tài chính; vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để cán bộ dưới quyền vi phạm pháp pháp luật …..

Cổng Trường Mầm non thị trấn Hùng Sơn bị người dân tố cáo xây dựng đến hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Nam Dũng

Đơn cho biết, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Đinh Văn Hùng là Chủ tịch UBND cùng với ông Triệu Phú Hồi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn đã vi phạm Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn của Quân khu 2 về việc tuyển chọn người làm thôn đội trưởng tại 16 khu dân cư của thị trấn: Theo quy định, thôn đội trưởng là những người có độ tuổi từ đủ 18 đến 45, nhưng tại thị trấn Hùng Sơn vẫn để những người trên 45 tuổi, thậm chí có người trên 60 tuổi tham gia. Những người này hưởng phụ cấp 713 nghìn đồng/tháng trong nhiều năm dẫn đến ngân sách phải chi số tiền khá lớn cho việc chi sai đối tượng từ năm 2012 đến tháng 2/2016.

Về vấn đề này, ông Đinh Văn Hùng trong báo cáo giải trình cho biết: Có việc tuyển dụng các đối tượng ngoài độ tuổi theo quy định làm thôn đội trưởng. Tại thị trấn hiện nay có 6 khu là có người ngoài độ tuổi đang làm thôn đội trưởng. Nguyên nhân, theo ông Hùng vì không có người trong độ tuổi để làm nên phải sử dụng thôn đội trưởng là những người nghỉ hưu. Việc này đã có sự thống nhất từ cấp ủy các Chi bộ khu dân cư và được sự đồng ý từ Bộ Chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao.

Đối với nội dung năm 2013, UBND thị trấn xét duyệt 11 khu đất ở Đồng Dầm, theo thông báo là cấp cho giáo viên Trường THPT Phong Châu và nhân dân khu 14, tuy nhiên vẫn có 3 hộ ở các khu dân cư 5; 6 và 10 là người nhà ông Hùng được cấp.

Ngày 27/1/2016, UBND thị trấn Hùng Sơn đã có Văn bản số 01 trả lời người dân, nêu: UBND thị trấn Hùng Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm đồng chí Phạm Xuân Hoàng (cán bộ địa chính) và trong hội nghị đánh giá công chức cuối năm 2015 là hạ mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ vì đã có sai phạm trong việc tham mưu cho UBND thị trấn làm thủ tục chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất cho hộ ông Tạ Thành Trương từ đất vườn sang đất ở trái luật.

Nội dung tố cáo công trình nhà điều hành kiêm lớp học trường mầm non với giá trị là 4 tỷ 289 triệu đồng không giám sát mà chỉ lập chứng từ trên giấy, ông Hùng cho biết, công trình được thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng ở bản, có tư vấn giám sát theo quy định.

Tại nội dung tố cáo việc xây dựng cổng trường mầm non thị trấn quyết toán hơn 600 triệu đồng, ông Hùng cho hay đây là công trình bao gồm: Xây 1 cổng chính, 1 cổng phụ, tường bao quanh khuôn viên, sân vườn, bục biểu diễn, nền đổ bê tông với tổng mức đầu tư là hơn 600 triệu đồng. Hiện công trình đã quyết toán với số tiền là hơn 552 triệu đồng.

Ngoài các nội dung trên, người dân còn tố Chủ tịch UBND thị trấn thêm 11 nội dung khác về những sai phạm thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vấn đề này, ông Hùng cho biết, hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Thao tiến hành giải quyết tại Quyết định số 12 ngày 27/4/2016 về giải quyết tố cáo đối với ông.

“Để góp phần xây dựng các cơ quan Đảng, chính quyền của thị trấn Hùng Sơn ngày càng vững mạnh về mọi mặt, có một đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có trình độ và phẩm chất đạo đức xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân, tôi tha thiết đề nghị ông bà là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan pháp luật của huyện Lâm Thao cần nghiên cứu, giải quyết thật nghiêm minh đúng quy định của pháp luật… để tạo lòng tin đối với nhân dân tại thị trấn Hùng Sơn” - mong ước của người dân viết đơn.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm