Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cao Sơn
Chủ nhật, 19/03/2023 - 14:10
(Thanh tra) - Suốt 17 năm qua, hơn 60m2 đất công tại phường Mộ Lao đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm hữu, làm nhà cho thuê. Thế nhưng, hệ thống chính quyền các cấp quận Hà Đông lại chưa có biện pháp xử lý triệt để.
Ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất công suốt 17 năm, nhưng hệ thống chính quyền quận Hà Đông chưa có biện pháp xử lý triệt để. Ảnh: CS
Tại bài “Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội: Chiếm đất công xây nhà cho thuê, chính quyền ngó lơ?”, chúng tôi đã phản ánh về chính quyền phường Mộ Lao buông lỏng quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng đất công bị chiếm dụng, xây dựng công trình trái phép, cho thuê kiếm lời suốt hơn 17 năm qua.
Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận uỷ Hà Đông.
Ông Xuân cho biết, về nội dung Báo Thanh tra đã phản ánh tại phường Mộ Lao, trong cuộc họp thường trực, đã có chỉ đạo và giao cho Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban liên quan làm rõ. "UBND quận phải là người chủ trì giải quyết, nếu phát hiện sai phạm thì phải giao cho Thanh tra quận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh. Dựa trên báo cáo kết quả kiểm tra của UBND quận, nếu phát hiện sai phạm về mặt tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên mà cần Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Hà Đông vào cuộc kiểm tra, thì khi đó Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ sẽ vào cuộc kiểm tra”.
Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 28, có tổng diện tích 167,6m2 (có địa chỉ tại ngõ 7 phố An Hoà, phường Mộ Lao), là phần đất công do UBND phường Mộ Lao quản lý. Tuy nhiên, từ năm 2006 cho đến nay, mảnh đất này đã bị ông Đỗ Đức Minh (địa chỉ tại số 51, ngõ 7 phố An Hoà) chiếm dụng để xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích 61m2. Đến năm 2019, căn nhà xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm này đã được ông Minh tiến hành sửa chữa lại để cho thuê.

Ông Minh đã chiếm dụng đất công để xây dựng nhà trái phép từ năm 2006. Ảnh: CS
Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch UBND phường Mộ Lao khẳng định: Việc chiếm hữu, sử dụng, thuê mượn, chuyển nhượng tại thửa đất này là vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng. Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vi phạm, báo cáo UBND quận để có phương án xử lý theo quy định.
Như vậy, việc ông Minh chiếm dụng đất công để xây nhà trái phép đã rõ, UBND phường Mộ Lao cũng nắm được việc này. Có điều, không hiểu vì lý do gì, công trình này vẫn được tồn tại suốt 17 năm qua mà chưa được chính quyền sở tại và quận Hà Đông kiểm tra, xử lý dứt điểm.
Được biết, trên địa bàn phường Mộ Lao còn tồn tại nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất công, nhưng vẫn được “an toàn” cho đến thời điểm hiện tại.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục vào cuộc làm rõ các sai phạm này.
Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nêu rõ: “Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức vụ (nếu có chức vụ) đối với đảng viên có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất thuộc phạm vi theo dõi và phụ trách”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà
Văn Thanh