Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND quận 7 vẫn bao che sai phạm!

Chủ nhật, 06/10/2013 - 09:13

(Thanh tra) - Liên quan đến vấn đề Báo Thanh tra phản ánh, nhà đất của bà Nguyễn Thị Bích Lan ở số 477 Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phong, quận 7) không nằm trong quy hoạch cũng như quyết định thu hồi đất vẫn bị UBND quận 7 căn cứ theo Quyết định (QĐ) 486/TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu hồi gây bức xúc cho người dân, tạo sự quan tâm của công luận trong thời gian dài. Trước vấn đề báo chí đề cập, lãnh đạo UBND quận 7 liên tiếp ban hành 2 Văn bản (số 2790/UBND và số 2834/UBND) trả lời cơ quan báo chí. Nội dung văn bản của quận 7 vẫn nhằm bao che, dung dưỡng cho sai phạm.

Ngày 28/8/2013, UBND quận 7 đã có Văn bản số 2790/UBND trả lời công luận, nội dung: Căn cứ theo QĐ thu hồi đất số 486/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ theo Bản đồ vị trí thu hồi, giao đất số 9908/ĐĐ, tỷ lệ 1/4000 do Sở Địa chính TP lập ngày 28/5/1996 đã được Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP xác định và giao đất ngoài thực địa thì có một phần đất của bà Lan bị giải tỏa trong Dự án Khu định cư Tân Quy Đông (phường Tân Phong, quận 7). Trên cơ sở đó, quận 7 mới lập hồ sơ đền bù phần đất của bà Lan nằm trong dự án, phần đất này hiện nay có một phần là con đường dẫn vào 9 nền đất tái định cư. Hiện 9 nền đất này chưa có đường đi vào. Pháp lý cao nhất để làm cơ sở thu hồi, giao đất trong dự án được căn cứ theo QĐ 486/TTg và  bản đồ vị trí giao đất số 9908/ĐĐ. Hiện nay, hai Văn bản này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý vì chưa có bất kỳ văn bản nào thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định này. UBND quận 7 chưa làm văn bản trả lời UBND TP vì thành phố chưa có văn bản chỉ đạo. UBND quận 7 có ý kiến, thu hồi đất để làm đường cho 9 hộ dân là cùng quan điểm với Sở TN-MT TP trong Văn bản 4786/TNMT gửi UBND TP. 

Tuy nhiên, điều gây bất bình đối với UBND TP cũng như người dân là việc quận 7 đã  cố tình bao biện, nói sai sự thật để che giấu sai phạm và dung dưỡng cho hành vi “cướp” đất của hai Công ty. Tại Công văn 2790, quận 7 cho rằng “quận chưa có văn bản trả lời vì chưa có văn bản chỉ đạo của UBND TP”. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Trong số báo trước, Báo Thanh tra đã thông tin, ngày 21/6/2013, Văn phòng UBND TP đã có Công văn số 4836/VP-PCNC, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín về việc giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) và UBND quận 7 nghiên cứu kỹ đơn của bà Nguyễn Thị Bích Lan và Công văn số 4786/TNMT ngày 16/8/2012 của Sở TN-MT để  báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian thực hiện 20 ngày kể từ khi nhận được văn bản. Như vậy, trước đó UBND TP đã có văn bản chỉ đạo chứ không phải không có như UBND quận 7 báo cáo. Được biết, ngày 05/8/2013, Văn phòng tiếp công dân TP tiếp tục  có Văn bản số 77/TCD gửi Sở QH-KT và UBND quận 7 đốc thúc thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP, theo tinh thần Công văn số 4836/VP của Văn phòng UBND TP. Mới đây, ngày 10/9/2013, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân TP Phạm Văn Hùng tiếp tục có Văn bản số 287/TCD gửi Sở QH-KT và UBND quận 7 đề nghị sớm thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín theo tinh thần Công văn số 4836/VP. 

Tiếp sau đó, ngày 30/8/2013, lãnh đạo UBND quận 7 tiếp tục ban hành Văn bản (số 2824/UBND), nội dung: UBND quận 7 đã kiểm tra nội dung công văn số 63/UBND ngày 11/01/2011 của UBND quận 7 và đối chiếu với Quyết định thu hồi đất cùng bản vẽ, xác nhận nội dung phúc đáp cho ông bà Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Bích Lan tại Công văn số 63/UBND là chính  xác, bà Lan có một phần thửa đất tại một phần các thửa 94, 95, 97, 98 và 100 - Tờ bản đồ số 6 Tân Quy Đông bị thu hồi trong Dự án.

Lại một lần nữa, UBND quận 7 dùng văn bản che chắn dư luận. Trong Công văn số 63, quận 7 căn cứ theo QĐ thu hồi đất số 486/TTg và Bản đồ vị trí thu hồi đất, giao đất số 9908/ĐĐ, thu hồi 3.100m2 đất thuộc các thửa 94, 96, 97, 98 và 100 - Tờ bản đồ số 6. Sự thật là, Báo cáo số 4786/TNMT ngày 16/8/2012 của Sở TN-MT gửi UBND TP nêu rõ, “ngày 03/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 486/TTg thu hồi 183.622m2. Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ thu hồi, giao đất số 9908/ĐĐ lập ngày 28/5/1996, bao gồm một phần thửa 94, 95 do bà Lan sử dụng”. Như vậy, theo Sở TN-MT TP, có chăng chính quyền cũng chỉ thu hồi một phần thửa 94, 95. Vậy mà, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 7 Lê Trọng Hiếu vẫn cho phép ban hành văn bản trả lời nhằm bao che cho hành vi chiếm đoạt đất của gia đình bà Lan.

Điều đang được những đảng viên chân chính, Cán bộ Cách mạng lão thành cũng như công luận quan tâm là: Doanh nghiệp nào muốn lấy đất của bà Lan mà UBND quận 7 cố ban hành 02 văn bản trả lời sai sự thật như thế? Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Thuận là doanh nghiệp thuộc Ban tài Chính quản trị Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/11/2004, theo QĐ 5629/QĐ, Công ty chuyển thành Công ty TNHH. Công ty Cổ phần  Nam Sài Gòn được thành lập theo QĐ 934/QĐ ngày 21/6/1994. Đây là công ty cổ phần nhưng do UBND TP. Hồ Chí Minh khởi xướng, thành lập và các đơn vị cổ phần phần lớn là doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy, hai công ty này đã biết cách “dựa hơi” cấp trên, biến thành những “ông trời con”, cấu kết với cán bộ trong bộ máy chính quyền từ quận đến sở tự tung, tự tác bất chấp luật pháp lấy đất của người dân. 

Và như vậy thì công lý bao giờ mới đến với người dân?


Nhóm PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm