00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Viết tiếp bài "Huyện đề nghị Công an vào cuộc xử lý tàu hút cát trộm gây sạt lở bờ sông" ở Thanh Hóa:

Lãnh đạo tỉnh đồng ý cho mỏ cát hoạt động trở lại trong khi Nhà nước bỏ hơn 82 tỷ đồng làm kè chống sạt lở?

Văn Thanh

Thứ sáu, 28/03/2025 - 16:31

(Thanh tra) - Mỏ cát số 18 của Công ty TNHH Minh Chung (Công ty Minh Chung), xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc vừa bị tạm dừng hoạt động. Mỏ này cũng từng bị “dính” tạm dừng hoạt động năm 2024. Trước khi hoạt động trở lại, mỏ cát này còn bị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có ý kiến “chưa có cơ sở cho khai thác trở lại”. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vẫn ký đồng ý cho mỏ cát này được hoạt động trở lại, gây nhiều hoài nghi trong dư luận xã hội.

Tàu khai thác cát ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: P.V

Sở Nông nghiệp và Môi trường nói chưa có cơ sở, tỉnh vẫn đồng ý cho mỏ hoạt động trở lại

Mới đây, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh tra, trong năm 2024, do tình trạng bãi bồi của người dân và bờ kè do Nhà nước đầu tư dọc bờ sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản cho tạm dừng khai thác mỏ cát số 18, xã Vĩnh Hòa, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra nguyên nhân sạt lở nói trên.

Sau khi kiểm tra, tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc đã cho lập dự án “Xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã tại thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa” nhằm ngăn chặn, chống sạt lở bờ sông Mã, với tổng vốn hơn 82 tỷ đồng. Tuy nhiên, không hiểu việc kiểm tra và phê duyệt dự án “kiểu gì” mà lại “chồng lấn” lên diện tích đã quy hoạch, đấu giá mỏ cát số 18, cấp phép cho Công ty Minh Chung từ những năm 2014.

Trái khoáy, trong quá trình Nhà nước bỏ tiền đầu tư dự án kè chống sạt lở hơn 82 tỷ đồng thì cũng là lúc một lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định đồng ý cho Công ty Minh Chung được khai thác mỏ cát số 18 trở lại, gây sự tò mò, hoài nghi, bức xúc trong Nhân dân.

Đặc biệt, trước đó, trong quá trình tham vấn lấy ý kiến của các sở, ngành về việc khai thác trở lại mỏ cát số 18, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc theo đề nghị của Công ty Minh Chung,Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản kiến nghị “Chưa có cơ sở để xem xét việc khai thác trở lại mỏ cát số 18”. Bởi vì Sở Nông nghiệp và Môi trường xét thấy cốt khai thác hiện trạng tại khu vực 2 thuộc mỏ cát số 18 nêu trên bị hạ thấp và có sự chênh lệch lớn so với cốt được phép khai thác tại Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 148/GP-UBND ngày 26/4/2014, việc thực hiện các hoạt động khai thác cát tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây sạt lở bờ, bãi sông...

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn phớt lờ ý kiến đóng góp này và ký quyết định cho mỏ cát số 18 hoạt động trở lại.

Vừa bỏ tiền chống sạt lở vừa cho phép khai thác cát

Mới đây, trong quá trình chứng kiến thực tế bãi bồi ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục bị sạt lở do có một số tàu thuyền khai thác cát trái phép gần khu vực mỏ số 19, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc và mỏ số 54, xã Định Hải, huyện Yên Định, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Phạm Quốc Thành đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, nội dung cho biết: Mới đây, sau khi UBND huyện Vĩnh Lộc được tiếp cận hồ sơ khai thác trở lại mỏ cát số 18 của công ty Minh Chung thì phần ranh giới mỏ được phép khai thác trở lại với diện tích 3,05ha nằm trong các mốc giới hạn 1, 2, 3, M1, M2 và M3 sau khi gắn vào hệ toạ độ VN-2000 với bình đồ tuyến kè và bản đồ địa chính xã Vĩnh Hoà, thì phần ranh giới này có một phần nằm trên mái và bãi sông hiện trạng và một phần chồng lên tuyến kè được thiết kế. Khi tiến hành khai thác cát sẽ gây nguy hiểm đến mái, bãi sông gây sạt lở và trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến kè.

Ngoài việc UBND huyện làm văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo “cầu cứu”, mới đây, phản ánh đến Báo Thanh tra, nhiều người dân dân xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc bức xúc: “Một bên thì Nhà nước bỏ tiền làm bờ kè chống sạt lở, một bên thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cho phép mỏ cát số 18 hoạt động khai thác trở lại, thì khác gì Nhà nước ném tiền xuống sông, xuống biển, dẫn đến nguy cơ bãi bồi của người dân bị sạt lở, bờ kè hơn 82 tỷ đồng có nguy cơ bị sạt lở và cuốn trôi”.

Theo chính quyền địa phương, đoạn sông Mã này có hai mỏ cát giáp ranh nhau là mỏ số 18 của Công ty Minh Chung và mỏ số 54 của Công ty TNHH Nam Lực đang cùng hoạt động. Vị trí hai mỏ cát này trước đây chưa thu hồi 3,95ha của mỏ số 18 cách nhau khoảng 450m. Sau khi mỏ số 18 hoàn trả 3,95ha thì hai mỏ này cách nhau khoảng 720m. Hiện nay, tại phần giáp ranh này thường xuyên có từ 5-7 tàu khai thác cát hoạt động cả ngày lẫn đêm. Việc khai thác cát vừa qua đã làm sạt lở tiếp mái bờ sông với chiều dài khoảng 20m vào ngày 22/2/2025. Do đó, những hộ dân sống dọc bờ bãi sông xã Vĩnh Hoà đã có đơn phản ánh và kiến nghị về tình trạng khai thác cát nói trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra qua điện thoại về vụ việc, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sự việc cát tặc khai thác cát gây sạt lở đất bờ sông Mã đã được các cơ quan thông tấn báo chí nêu, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, trong đó có Công an tỉnh. Hôm nay, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Hoành đã ký văn bản báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh.

"Việc cho Công ty Minh Chung khai thác trở lại mỏ cát số 18 và UBND huyện Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư dự án xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã tại thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa là do các ngành chức năng trình lên cả. Không thể có sự chồng lấn được:, ông Giang nói.

Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc dự án kè đê chống sạt lở chồng lấn lên mỏ cát số 18 để khắc phục, điều chỉnh, tránh tình trạng mỏ hút cát gây sạt lở đê kè. Đồng thời, làm rõ ai là người chịu trách nhiệm việc chồng lấn giữa mỏ cát số 18 và dự án bờ kè hơn 82 tỷ đồng ở xã Vĩnh Hòa? Việc cho mỏ cát số 18 hoạt động trở lại, trong khi đã có cảnh báo “chưa có cơ sở” của Sở Nông nghiệp và Môi trường, liệu có đúng quy định của pháp luật?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng, nhà thầu kiến nghị xem xét lại kết quả

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng, nhà thầu kiến nghị xem xét lại kết quả

(Thanh tra) - Ngày 26/3/2025, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Bà Rịa Nguyễn Anh Phương đã ký phê duyệt cho Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa trúng gói thầu xây dựng thuộc dự án lắp đặt, thay thế đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025. Một ngày sau đó, nhà thầu bị đánh trượt (có mức giá chào thầu thấp nhất) đã có đơn kiến nghị yêu cầu xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu…

Nam Hà

21:10 31/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm