00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Huyện đề nghị Công an vào cuộc xử lý tàu hút cát trộm gây sạt lở bờ sông

Văn Thanh

Thứ hai, 24/03/2025 - 21:36

(Thanh tra) - Ngày 24/3, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo Công an tỉnh về tình trạng khai thác cát trái phép giữa nơi giáp ranh giữa 2 mỏ cát số 18 và mỏ cát số 54 thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc và xã Định Hải, huyện Yên Định, gây sạt lở bờ sông, nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Sạt lở bờ bãi ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc gây bức xúc cho người dân. Ảnh: P.V

Cát tặc hoành hành vùng giáp ranh

Trong thời gian gần đây, tại khu vực đoạn sông Mã chảy qua địa phận xã Vĩnh Hòa, đã xuất hiện một số thuyền sắt khai thác cát, sỏi trái phép, các đối tượng lợi dụng thời gian ban đêm và sáng sớm để khai thác cát trái phép tại khu vực lòng sông giáp ranh giữa hai xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc và xã Định Hải, huyện Yên Định (lúc cao điểm có đến 7-8 phương tiện tiến hành khai thác cát) gây sạt lở bờ sông.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực này như: Lắp đặt hệ thống camera để giám sát hoạt động của tàu thuyền trên sông; cắm biển cấm khai thác dọc bờ sông, tại các khu vực chưa được cấp phép, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố giác. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo công an, dân quân xã Vĩnh Hòa tăng cường lực lượng tuần tra lưu động dọc bờ sông Mã, lập chốt trực 24/24 tại vị trí thuận lợi cho quan sát, di chuyển phương tiện và lực lượng, giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trực chốt, mở sổ ghi nhật ký diễn ra hằng ngày để theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, do đây là đoạn sông Mã giáp ranh giữa hai huyện, đồng thời cũng là khu vực nằm giữa hai mỏ cát đã được cấp phép hoạt động khai thác là mỏ cát số 54 (Công ty TNHH Nam Lực khai thác theo Giấy phép số 189/GP UBND ngày 28/10/2020) và mỏ cát số 18 (Công ty TNHH Minh Chung khai thác theo Giấy phép số 148/GP-UBND ngày 28/4/2014), lòng sông rộng, địa hình phức tạp, mật độ tàu thuyền đi lại nhiều, khi tiến hành truy bắt thì các tàu này lại di chuyển ra khu vực giáp ranh giữa 2 huyện.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Lộc còn nhấn mạnh: Hiện nay thực hiện kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Cơ quan Công an huyện đã dừng hoạt động từ ngày 01/3/2025. Lực lượng Công an cấp xã đã được tăng cường về lực lượng nhưng lại thiếu về trang bị, phương tiện hỗ trợ (xuồng máy, ca nô) và chưa được đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện đường thủy theo quy định. Các nguyên nhân trên đã gây khó khăn và giảm hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát, truy bắt các tàu, thuyền khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi trái phép; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các lực lượng khi tham gia ngăn chặn hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Huyện đề nghị Công an vào cuộc            

“Để tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu, thuyền khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi trái phép hoặc phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường thủy có phương án hỗ trợ, tăng cường lực lượng, phương tiện cho Công an các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Quang của huyện Vĩnh Lộc để chủ động kiểm tra, truy bắt tàu, thuyền khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên sông Mã” UBND huyện Vĩnh Lộc kiến nghị.

Được biết, thời gian qua UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản nói chung và hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông nói riêng trên địa bàn huyện. Nhờ đó đã nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và cát, sỏi lòng sông nói riêng của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn đã dần đi vào nề nếp, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng vào sự sơ hở của các cấp chính quyền, tình trạng khai thác cát ở xã Vình Hòa, huyện Vĩnh Lộc vẫn diễn ra, gây sạt lở bờ bãi của nhân dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm