Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Địa phương vẫn lơ là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị

Minh Tân

Thứ hai, 11/03/2024 - 19:00

(Thanh tra) - Dù UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo xử lý các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng bất hợp pháp, thế nhưng, những gì đang diễn ra tại UBND huyện Gio Linh, cho thấy tình trạng lơ là của các địa phương trước việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bất chấp chỉ đạo của UBND tỉnh, các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng trái phép vẫn tồn tại, dù đã được cơ quan chức năng huyện Gio Linh kiểm tra hơn 1 tháng qua. Ảnh: Minh Tân

Trên chỉ đạo, dưới lơ là

Sau phản ánh của Báo Thanh tra về tình trạng 3 trạm cân thu mua gỗ rừng trồng trái phép tại thôn Hải Hòa, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết, huyện đã yêu cầu xã tạm đình chỉ hoạt động 3 trạm cân này và sẽ có phương án xử lý. Nếu không cung cấp được hồ sơ đầy đủ thì buộc trả lại mặt bằng, di dời trạm cân, thiết bị và gỗ ra khỏi địa bàn xã.

Trái ngược với những gì lãnh đạo UBND huyện Gio Linh khẳng định, các trạm cân trên vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại. Thậm chí, tiếp tục di dời qua khu vực khác ngay trên địa bàn xã Hải Thái nhằm đối phó với cơ quan chức năng và có dấu hiệu buông lỏng của chính quyền sở tại.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc các trạm cân mở trái phép ngay trên đất công tại nhà văn hóa thôn Hải Hòa, trong 2 ngày 27 và 29/2, có mặt tại khu vực trên, chúng tôi ghi nhận vẫn có nhiều xe tải, container đậu, đỗ trong khuôn viên đất của nhà văn hóa thôn.

Trong đó, nhiều loại xe tải chở gỗ tràm từ nơi khai thác về khu vực này đều có dấu hiệu quá khổ với các thùng xe được cơi nới. Dù trạm cân đối diện nhà văn hóa thôn đã được di chuyển đi nơi khác, nhưng gỗ tràm vẫn được tập kết về đây. Những lán trại, máy móc vẫn hoạt động liên tục phục vụ việc bốc gỗ tràm lên những thùng xe để chở đi nơi khác tiêu thụ.

Mỗi ngày, có hàng chục lượt xe container chở gỗ tràm từ các trạm cân trái phép từ thôn Hải Hòa, xã Hải Thái lưu thông ra tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Tân

Bên cạnh nhà văn hóa thôn, trạm cân này vẫn ngang nhiên hoạt động. Toàn bộ máy móc, nhà tạm cũng như trạm cân tồn tại với hàng loạt xe tải, xe container ra vào bốc, dỡ gỗ tràm. Thậm chí, chủ cơ sở này còn lắp đặt thêm 1 nhà tạm phục vụ trạm cân trái phép.

Cách nhà văn hóa thôn Hải Hòa khoảng 500m, tại thửa đất lâm nghiệp của hộ ông L.Đ.H, toàn bộ trạm cân, máy móc và căn nhà tạm xây dựng trái phép vẫn chưa hề di dời hay tạm dừng hoạt động.

Làm việc với chúng tôi tại trụ sở UBND xã Hải Thái vào chiều 29/2, ông Hoàng Đoán, Chủ tịch UBND xã Hải Thái cho biết, sau phản ánh của Báo Thanh tra và chỉ đạo của UBND huyện, xã cùng đoàn kiểm tra của huyện tiến hành kiểm tra, xử lý. Qua đó, các chủ cơ sở có trạm cân thu mua gỗ rừng trồng không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ đáp ứng đủ điều kiện để mở trạm cân thu mua gỗ rừng trồng hợp pháp. Vì vậy, đoàn đã tiến hành đình chỉ hoạt động 3 trạm cân tại thôn Hải Hòa.

Không chỉ vậy, đối với 2 trạm cân đã thuê lại đất của nhà văn hóa, UBND xã đã yêu cầu di dời ra khỏi khuôn viên. Thế nhưng, việc thôn tự ý lấy đất công cho 2 chủ cơ sở thuê lại để mở trạm cân trái phép vẫn không được UBND xã Hải Thái xử lý rốt ráo.

Thôn xin “tạo điều kiện” cho trạm cân trái phép

Chủ tịch UBND xã Hải Thái cho biết: “Ban Cán sự thôn Hải Hòa có đặt vấn đề xin xã tạo điều kiện cho các cơ sở này thuê đất để thôn có kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, Đảng ủy và UBND xã không đồng ý. Quan điểm của xã là sẽ kiên quyết xử lý, không để các cơ sở này hoạt động trái phép. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý ngay”.

Ông Hoàng Đoán nói là vậy, nhưng hơn 1 tuần sau, dù trạm cân bên cạnh nhà văn hóa thôn Hải Hòa đã di dời, nhưng phía trước nhà văn hóa, việc thu mua gỗ rừng trồng vẫn diễn ra. Dù không còn đặt trạm cân nơi đây, nhưng máy móc, nhà tạm vẫn nguyên như cũ, chưa hề có động thái “xử lý” nào của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Riêng đối với trạm cân thu mua gỗ rừng trồng trái phép trên phần đất lâm nghiệp của ông L.Đ.H thì vẫn hoạt động bình thường.

Trạm cân trái phép trên đất lâm nghiệp vẫn tồn tại và hoạt động. Ảnh: Minh Tân

Không những vậy, theo phản ánh của người dân, để đối phó với cơ quan chức năng, chủ các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng trái phép ở khuôn viên nhà văn hóa thôn Hải Hòa trước đây đã di chuyển sâu vào phía trong thôn. Toàn bộ nhà tạm, trạm cân đã được các chủ cơ sở di dời và hoạt động ngay 2 bên bãi đất trống gần nhà trưởng thôn Hải Hòa.

Khi chúng tôi liên lạc với Chủ tịch UBND xã Hải Thái, ông Đoán cho biết: “Họ vào bên trong thuê lại đất của 1 cá nhân trong thôn. Xã đã yêu cầu họ về các phòng, ban của huyện để thực hiện đầy đủ thủ tục mới được hoạt động. Còn nếu như thế này thì để xã báo cáo huyện xử lý thôi”.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gio Linh, từ sau khi đoàn kiểm tra của huyện đi kiểm tra (ngày 20/12/2023) và đã đình chỉ hoạt động 3 trạm thu mua gỗ rừng trồng tại thôn Hải Hòa, đến nay, phòng chưa tổ chức kiểm tra lại, cũng như không có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thực hiện.

Trạm cân trái phép sau khi di dời lại di chuyển vào gần khu dân cư thôn Hải Hòa, xã Hải Thái để tiếp tục hoạt động. Ảnh: Minh Tân

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa lần nữa lại cho biết sẽ chỉ đạo xử lý triệt để, không để các cơ sở thu mua gỗ rừng trồng trái phép tiếp tục hoạt động.

Trước đó, vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Văn bản số 3485/UBND-KT về việc rà soát, xử lý các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng bất hợp pháp. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xử lý dứt điểm các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng trái phép trên địa bàn trước ngày 30/8/2023.

Thế nhưng, với cách làm của UBND huyện Gio Linh, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi đối với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm