Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đã vào năm học mới nhưng trường ở vùng cao chưa khắc phục xong sạt lở

Nguyên Phê

Thứ bảy, 10/09/2022 - 16:38

(Thanh tra) - Trong đợt mưa lũ kéo dài, khốc liệt cuối năm 2020, Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công (Trường Võ Chí Công), xã vùng cao A Xan, huyện Tây Giang, Quảng Nam, mới đưa vào hoạt động chừng 1 năm, đã xảy ra sạt lở phần ta luy phía sau trường. Để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học, một dự án (DA) khắc phục kè chống sạt lở của trường được triển khai, nhưng hơn 8 tháng qua vẫn chưa hoàn thành…

Trường Võ Chí Công xây dựng trên nền đất yếu có nguy cơ sạt lở phải đầu tư thêm 50 tỷ đồng để chống sạt lở. Ảnh: N.P

Do bị sạt lở đe doạ tính mạng của thầy, cô giáo và học sinh, trong năm học 2020-2021, UBND huyện Tây Giang đã cho di dời gần 270 em học sinh cùng thầy, cô và các trang thiết bị Trường Võ Chí Công về trung tâm huyện, cách trường 40 km để tiếp tục dạy và học tạm. Năm học này vẫn tiếp tục tình cảnh trên vì công tác khắc phục tình trạng sạt lở sau trường chưa xong; nên phụ huynh và học sinh vùng cao kém vui…

DA công trình Trường THPT Võ Chí Công được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt với số vốn đầu tư ban đầu 24 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Nam làm chủ đầu tư; được triển khai thi công từ đầu năm 2017.

Trong quá trình thi công DA đã phát sinh nhiều vấn đề về nguy cơ sạt lở, trượt đất tại vị trí thành taluy dương phía sau trường; do địa chất yếu và mạch nước ngầm lớn.

Ngày 7/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng kiểm tra tiến độ thi công và sự cố tại Trường Võ Chí Công, đã thống nhất chủ trương bổ sung thiết kế cho xây bờ kè để chống sạt lở ngôi trường.

Ngày 19/9/2018, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Quảng Nam cùng lãnh đạo huyện Tây Giang và đơn vị thiết kế, đơn vị thi công tiến hành khảo sát lần cuối để triển khai các phương án chống trượt lở đất ảnh hưởng đến công trình.

Đại diện đơn vị thi công là Cty TNHH Xây dựng Thanh Tiến cho biết, trong quá trình thi công do cấu trúc địa chất yếu, có mạch nước ngầm chạy qua dẫn đến nguy cơ làm sạt lở đất từ taluy dương. Trên taluy dương đã xuất hiện vết nứt dài hơn 20m, sâu 1m, rộng khoảng 40cm. Muốn khắc phục sự cố này, bắt buộc phải múc thêm khoảng 30m đất để giật cấp và tiến hành kè bê tông, xây hệ thống thoát nước…

Qua khảo sát thực tế các bên đã thảo luận và đi đến thống nhất phương án chung là, triển khai xây kè bê tông và giật cấp thành taluy dương, xây dựng mương thoát nước.

Vào năm học 2019-2020, khi DA cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động thì hạng mục kè bê tông và hệ thống thoát nước vẫn chưa được xây dựng.

Trường Võ Chí Công chưa hoàn thiện các hạng mục kè bê tông và hệ thống thoát nước nên không thể khai giảng năm học mới. Ảnh: N.P

Ông BhLing Mia, Bí thư Huyện  ủy Tây Giang cho biết, DA Trường Võ Chí Công do Sở GD&ĐT Quảng Nam làm chủ đầu tư; ban đầu nguồn kinh phí chỉ 24 tỷ đồng, đến khi đưa vào sử dụng đã phát sinh lên đến hơn 60 tỷ đồng. 

Toàn bộ quá trình triển khai DA, địa phương không nắm rõ và cũng không quản lý một vấn đề gì; chỉ giải quyết công tác mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý DA. Tại DA này cùng phần xây dựng công trình gồm các phòng học tập, phòng làm việc, nơi nghỉ ngơi của thầy, cô giáo và học sinh, qua khảo sát đánh giá đã xác định cần có thêm hạng mục xây dựng kè bê tông và hệ thống thoát nước. Đáng lẽ khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng phải hoàn tất 100% các hạng mục, nhưng không hiểu sao sau gần 2 năm công trình đưa vào sử dụng mà hạng mục kè bê tông và hệ thống thoát nước vẫn chưa được tiến hành hoàn thiện.

Cuối năm 2021, khi huyện Tây Giang có nhiều kiến nghị về vấn đề khắc phục sự cố sạt lở ở Trường Võ Chí Công, DA được chuyển cho Ban Quản lý các DA của tỉnh Quảng Nam quản lý.

UBND tỉnh đã tổ chức một cuộc hội thảo mời các chuyên gia để nghiên cứu về địa chất nền móng của DA Trường Võ Chí Công.

Ngày 3/12/2021, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh khảo sát, lựa chọn một địa điểm khác an toàn, phù hợp hơn để xây dựng mới lại Trường Võ Chí Công; còn trường cũ sẽ được xem xét chuyển mục đích sử dụng nhằm tránh lãnh phí.

Ngày 19/1/2022, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khi kiểm tra thực tế tại DA Trường Võ Chí Công đã chỉ đạo, UBND tỉnh, ngành chức năng tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục tại DA này. Thống nhất vốn điều chỉnh tại DA, đưa vào Nghị quyết HĐND tỉnh với kinh phí tăng thêm hơn 50 tỷ đồng.

Về lâu dài, huyện Tây Giang và ngành chức năng xem xét về quỹ đất, UBND tỉnh xem xét nguồn kinh phí để xây dựng khu vực ký túc xá cho học sinh, thầy cô giáo ra ngoài khuôn viên trường hiện nay, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Sau đó, công tác khắc phục nguy cơ sạt lở ở Trường Võ Chí Công triển khai đến nay đã hơn 8 tháng, nhưng các hạng mục kè chống sạt lở, mương thoát nước vẫn chưa thể hoàn thành; nên không thể tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023 này được.

Ông BhLing Mia bày tỏ: “Vấn đề lo lắng nhất của huyện hiện nay là, đã bước vào năm học mới nhưng 266 em học sinh của Trường Võ Chí Công vẫn phải đến trường tạm tại trung tâm huyện Tây Giang trong điều kiện đường xá xa xôi, hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ. Việc ăn ở, sinh hoạt, học tập rất khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của thầy, cô giáo và các em học sinh.

Chính quyền và nhân dân huyện Tây Giang mong muốn việc triển khai khắc phục sạt lở của Trường Võ Chí Công được hoàn thiện và bền vững; để sớm đón các em học sinh trở lại ngôi trường. Không thể để một ngôi trường dành cho các em học sinh vùng biên giới với kinh phí tăng lên hơn 100 tỷ đồng, nhưng đã hơn 3 năm qua việc xây dựng, khắc phục vẫn chưa dứt điểm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm