Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/06/2014 - 07:36
(Thanh tra)- Vụ 4 quan chức xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình là: Nguyễn Văn Bảo, Phó Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Xuân Việt, nguyên Trưởng ban Lâm nghiệp xã; Đinh Văn Thỉnh, nguyên Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Văn Hồi, cán bộ Nông lâm TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chiếm đất của 6 hộ dân xóm 1, 2 xã Sủ Ngòi "giao" cho một nhóm "người lạ" phá hoại cây cối, hoa màu của các hộ, làm trại chăn nuôi, chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình giải quyết dứt điểm. Nay lại phát sinh vụ khiếu kiện mới.
Gia đình ông Đô đã ở, canh tác trên đất Bưa Bún hàng chục năm nay. Ảnh: Hồng Bài
>>Khuất tất trong giao đất, giao rừng
5 hộ dân xóm Nưa, xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn là: Lê Văn Lạc, Đàm Văn Thanh, Trần Văn Thạnh, Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Anh Tuấn làm đơn khiếu kiện 4 ông "quan" xã Sủ Ngòi, gồm: Nguyễn Xuân Hợi, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an xã; Đinh Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Đình Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Hòa Bình. Nội dung đơn của 5 hộ dân xóm Nưa phản ánh: 4 cán bộ xã Sủ Ngòi đã ngang nhiên cho người lên khu đất của các hộ đang sản xuất, đóng lại cột mốc ranh giới (ranh giới giữa huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình), yêu cầu các hộ thu dọn hoa màu để trả lại đất cho 4 ông "quan" xã có tên trên vì “4 cán bộ xã Sủ Ngòi này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)”.

Nhóm "người lạ" phá hàng rào của dân cho máy vào phá vườn mía. Ảnh: Hồng Bài
Ông Nguyễn Văn Đô bức xúc: “Do hoàn cảnh nhà nghèo đông con, thiếu đất sản xuất, trước năm 1990, bố mẹ tôi cùng hơn 10 hộ lên khu đất Bưa Bún dựng nhà, vỡ đất, dọn cỏ nương trồng ngô, sắn. Khi bố mẹ già yếu, vợ chồng tôi đứng tên quản lý khu đất 5,5ha và sản xuất ổn định suốt hơn 20 năm không tranh chấp với ai.
Ngày 10/12/2013, một số người đem thước đo, cột bê tông lên khu đất gia đình tôi và một số hộ liền kề đo đạc, chôn cột mốc giới và tuyên bố: Đây là khu đất của xã Sủ Ngòi quản lý.
Tiếp sau đó, ông Đoàn Xuân Hợi, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi đã ký văn bản, thông báo cho 5 hộ dân xóm Nưa, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) phải thu dọn hết hoa màu, cây cối, trả lại đất cho 4 ông cán bộ xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình)”.
Thấy việc làm của cán bộ xã Sủ Ngòi không đúng, ông Đô cùng 4 hộ làm đơn khiếu nại gửi UBND TP Hòa Bình.
Sau mấy tháng không được UBND TP Hòa Bình phúc đáp, ông Đô tiếp tục làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.
Trong khi các cơ quan chức năng của tỉnh đang xem xét, giải quyết thì nhóm "người lạ" (trước đó, nhóm người này được sự tiếp tay của cán bộ xã Sủ Ngòi, đã ngang nhiên phá hoại cây cối, hoa màu, chiếm đất của gia đình ông Đinh Văn Hợp, Nguyễn Văn Tiện và một số hộ dân xóm 1, 2 xã Sủ Ngòi. Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh về vụ việc trên) đã đe dọa, dùng máy ủi, cho người ngang nhiên vào phá hoa màu, cây cối của 5 hộ xóm Nưa, bất chấp sự can thiệp của chính quyền xã Độc Lập và UBND huyện Kỳ Sơn. Riêng chính quyền xã Sủ Ngòi lại làm ngơ cho nhóm "người lạ" phá phách của dân.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhóm người này rất hung tợn, họ thách đố cả chính quyền, bất chấp pháp luật, cho máy ủi vào san bằng vườn mía của gia đình. Máy san đất đến đâu, nhóm người này trồng cỏ đến đấy. Ông Tuấn cùng mọi người vừa ngăn cản máy vừa gọi điện báo Công an TP Hòa Bình, Công an huyện Kỳ Sơn và UBND huyện Kỳ Sơn. Nhưng, nhóm người này không rút máy ra khỏi vườn mía. Khi công an rút về, họ lại cho máy phá vườn. Những lúc này, 4 ông cán bộ xã Sủ Ngòi, người tự nhận là "chủ đất" không có mặt.

Máy ủi của nhóm "người lạ" phá vườn mía của dân xóm Nưa. Ảnh: Hồng Bài
Sau 2 ngày đêm thức trắng giữ đất, ngày thứ 3, nhóm "người lạ" càng trở nên hung hăng và gọi thêm người, ông Tuấn, ông Đô, ông Thanh, ông Thạnh, ông Lạc đã cấp báo Công an tỉnh.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã điều lực lượng Cảnh sát 113 lên Bưa Bún giải tán nhóm "người lạ", thu giữ máy ủi.
Trên địa bàn giáp ranh (Tạng Bưởi, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình và Bưa Bún, xã Độc Lập, Kỳ Sơn) cùng xảy ra vụ việc, 8 ông cán bộ, nguyên cán bộ xã Sủ Ngòi tranh chấp đất với dân, rồi đem đất đang tranh chấp "giao" cho nhóm "người lạ" đã gây bức xúc, bất bình cho người dân xóm 1, 2 xã Sủ Ngòi, xóm Nưa, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) với chính quyền xã Sủ Ngòi và chính quyền TP Hòa Bình.

Vườn mía còn sót lại. Ảnh: Hồng Bài
Người dân ở đây đặt câu hỏi: Vì sao đất huyện Kỳ Sơn quản lý, có bản đồ, đường ranh giới rõ ràng, đúng Luật Đất đai, nhưng cán bộ xã Sủ Ngòi lại tự ý cắm lại cột mốc giới để "giao đất" cho chính các ông cán bộ xã đó? Và, vì sao UBND TP Hòa Bình lại cấp GCNQSDĐ cho 4 cán bộ xã Sủ Ngòi lên đất xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn? Vì sao nhóm "người lạ" lại ngang nhiên đem máy, người đến dựng nhà, phá hoa màu, cây cối của những hộ dân đã, đang canh tác mấy chục năm trên khu đất Bưa Bún, Tạng Bưởi mà ông Đoàn Xuân Hợi, người đại diện chính quyền xã Sủ Ngòi lại nói với PV rằng: "Không biết công ty nào và không biết số người lạ đó là ai".
Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những hộ dân đang canh tác trên khu đất Bưa Bún, xóm Nưa, xã Độc Lập và giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên, đồng thời làm rõ việc cấp GCNQSDĐ khu đất Bưa Bún cho 4 cán bộ xã Sủ Ngòi, đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải
Hương Giang